08/02/2009 - 10:47

Hàn Quốc:

Cần mở rộng các dịch vụ xã hội, phúc lợi y tế cho các "cô dâu nước ngoài"

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn kết quả một cuộc điều tra do Học viện Y tế và các vấn đề xã hội Hàn Quốc tiến hành mới đây cho thấy những phụ nữ nước ngoài lấy chồng Hàn Quốc rất thiếu hiểu biết về kế hoạch hóa gia đình, bị hạn chế tiếp cận các dịch vụ xã hội, phúc lợi y tế và trong tình trạng khó khăn kinh tế.

Cuộc điều tra được thực hiện với 955 “cô dâu nước ngoài” đang sinh sống ở Hàn Quốc, theo đó có tới 80% số người được hỏi cho biết họ thường mang thai ngay trong năm đầu tiên sau khi kết hôn. Kết quả thăm dò cũng cho thấy có tới 12% các “cô dâu nước ngoài” trả lời rằng họ từng phải mang thai ngoài ý muốn do không biết các biện pháp kế hoạch hóa gia đình trong khi 13% khác cho biết họ không thể tự mua dụng cụ tránh thai khi cần. Kết quả cuộc điều tra cho thấy trung bình 10 “cô dâu nước ngoài” có 1 người không đủ điều kiện để được nhận bảo hiểm y tế của chính phủ hoặc các dịch vụ liên quan đến phúc lợi y tế, xã hội.

Số liệu thống kê do Bộ Y tế, Phúc lợi và Gia đình Hàn Quốc công bố cho biết có tới 53% các “cô dâu nước ngoài” rơi vào diện các hộ gia đình có mức thu nhập thấp nhất - dưới 1,13 triệu won/tháng với hộ gia đình 4 người.

Chuyên gia Kim Hye Ryun, người trực tiếp tiến hành cuộc điều tra, cho rằng thực trạng trên cho thấy sự cấp thiết của việc mở rộng, tăng cường các dịch vụ chăm sóc y tế và chăm sóc trẻ em với các “cô dâu nước ngoài” đã được công nhận quốc tịch. Những đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn do bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục và các quan hệ trong gia đình.

Theo số liệu của cơ quan quản lý di trú của Hàn Quốc, số “cô dâu nước ngoài” xin nhập quốc tịch Hàn Quốc đang tăng nhanh chóng từ 2.796 trường hợp năm 2002 lên 13.908 trường hợp trong năm 2007.

Chia sẻ bài viết