29/05/2014 - 21:42

Cần đẩy mạnh tuyên truyền cho thanh niên hiểu rõ hơn về chủ quyền biển, đảo tổ quốc

Nguyễn Minh Nhật
(Khu vực Yên Bình, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ)


Những ngày qua, việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam khiến cộng đồng người Việt trong và ngoài nước kịch liệt phản đối. Chưa bao giờ, tinh thần yêu nước, chung sức chung lòng hướng về biển, đảo Tổ quốc lại dâng trào trong thế hệ trẻ ở trong nước và ngoài nước, từ thiếu nhi, học sinh, sinh viên đến du học sinh hải ngoại. Thật xúc động và tự hào trước hình ảnh 800 học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (tỉnh Đồng Nai) xếp thành tấm bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong lễ chào cờ. Khi lá cờ Tổ quốc được kéo lên, tất cả mọi người cùng nắm chặt tay đặt lên tim, đồng thanh hát vang bài Quốc ca với khí thế hào hùng. Hay như hàng trăm bạn trẻ ở TP Cần Thơ tham gia tuần hành, giương cao biểu ngữ phản đối hành động đặt giàn khoan trái phép của Trung Quốc. Tuổi trẻ các địa phương trong cả nước tích cực hưởng ứng đóng góp vào quỹ “Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông” như là cách để thể hiện sự ủng hộ, sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ và ngư dân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Du học sinh nước ngoài cũng đã có những hành động thiết thực, như: Tuần hành phản đối, tuyên truyền cho người nước ngoài hiểu rõ về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa…

Tuy nhiên, gần đây một số bạn trẻ ở một số tỉnh, thành bị người xấu lợi dụng, lôi kéo vào những hoạt động gây mất an ninh trật tự. Việc thể hiện lòng yêu nước là điều chính đáng nhưng khi thể hiện tinh thần dân tộc, mỗi bạn trẻ cần bình tĩnh, ứng xử văn minh lịch sự. Đó cũng là cách thể hiện sự thiện chí, văn minh tiến bộ và tinh thần yêu chuộng hòa bình của dân tộc ta. Hơn nữa, chúng ta cần có những việc làm thiết thực hơn như vận động người thân, bạn bè ủng hộ cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở vùng biên giới, hải đảo. Đồng thời, tích cực thi đua học tập, rèn luyện góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Bởi hậu phương có vững chắc, đất nước có giàu mạnh thì chúng ta mới có đủ nội lực bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chia sẻ bài viết