17/12/2018 - 16:00

Cán bộ làm công tác tuyên giáo phải có kiến thức xã hội sâu rộng và nắm vững lịch sử 

(CT)- Ngày 17-12-2018, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy năm 2018.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Quyên

Trong năm qua, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy tích cực, chủ động lãnh đạo cán bộ, công chức cơ quan triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Ban tiếp tục chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền cũng như sơ kết, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch, triển khai chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch; phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Thành ủy, UBND thành phố trong công tác thẩm định sự kiện, lễ hội diễn ra trên địa bàn. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các quận, huyện tiếp tục duy trì các cuộc hội nghị, giao ban theo định kỳ hằng tháng, quý, đáp ứng tốt yêu cầu tham mưu cấp ủy trong công tác định hướng tư tưởng; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học làm cơ sở tham mưu cấp ủy trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền thông qua việc biên soạn, in ấn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, đảm bảo các yêu cầu theo kế hoạch đề ra; theo dõi, hướng dẫn Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các quận, huyện tiếp tục mở các lớp theo chương trình, kế hoạch đề ra...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu nhận xét bản kiểm điểm của tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá đúng tình hình chỉ đạo điều hành thực tế và hướng dẫn của Thành ủy. Đồng chí đề nghị lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy cần xác định công tác xuyên suốt của tuyên giáo là tư tưởng, vì thế nghiên cứu đẩy mạnh tuyên truyền tạo niềm tin trong nhân dân vào chế độ, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời, quan tâm đổi mới phương pháp, hình thức tiếp cận trong công tác tuyên giáo cho phù hợp với tình hình hiện nay; định hướng tốt cho công tác dư luận; cán bộ làm công tác tuyên giáo phải xem nhiều, đọc nhiều, hiểu biết nhiều, có kiến thức xã hội sâu rộng và nắm vững kiến thức lịch sử để đấu tranh, lý giải các vấn đề từ thực tiễn đặt ra. Bên cạnh đó, quan tâm kiện toàn tổ chức và xây dựng đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo; phát huy những ưu điểm, có giải pháp khắc phục những hạn chế để thực hiện tốt công tác trong thời gian tới.

THANH THY

Chia sẻ bài viết