18/06/2009 - 22:22

Campuchia từ chối đề xuất của Thái Lan cùng quản lý đền Preah Vihear

“Đao phủ” nhà tù Tuol Sleng thú nhận đã giết hơn 12.000 người

(TTXVN)- Campuchia vừa từ chối đề xuất của Thái Lan về việc hai nước cùng quản lý ngôi đền cổ Preah Vihear nằm trên biên giới chung giữa hai nước và là điểm nóng tranh chấp giữa hai bên thời gian vừa qua.

Người phát ngôn Hội đồng Bộ trưởng Campuchia Phay Siphan ngày 17-6 nhấn mạnh rằng đề xuất trên của Thái Lan chỉ là “ảo tưởng”, đồng thời khẳng định Campuchia là nước duy nhất có quyền sở hữu, quản lý ngôi đền cổ đã được Ủy ban Di sản Thế giới (WHC) thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới này. Theo ông Phay Siphan, nếu muốn có hòa bình, Bangkok nên duy trì tình hình xung quanh đền Preah Vihear như thời điểm trước tháng 7-2008 - khi WHC công nhận ngôi đền là Di sản văn hóa thế giới theo hồ sơ đề nghị của chính phủ Campuchia. Ông khuyến cáo Thái Lan không nên sử dụng đền Preah Vihear như một “con bài” nhằm giải quyết tình hình căng thẳng tại khu vực biên giới hai nước.

* Tại Campuchia, trong buổi luận tội do Tòa án xét xử Khmer Đỏ (ECCC) tiến hành ngày 17-6, cựu Giám đốc nhà tù Tuol Sleng (S-21) Kaing Guek Eav (hay còn gọi là Duch) thú nhận đã giết hại hơn 12.000 người trong trại giam khét tiếng tàn bạo này.

Duch khai nhận cùng các đồng phạm đã tổ chức đưa tù nhân tới ba địa điểm giết hại là bệnh viện tâm thần Ta Kh’mau, khu vực xung quanh cũng như ngay trong trại giam nhà tù S-21 và tại cánh đồng Chơng Ek, ngoại ô thành phố Phnom Penh. Về lệnh thi hành giết người, Duch cho biết tại S-21, y là người quyết định nhưng thực hiện theo lệnh từ cấp trên,

Theo thông báo tại cuộc họp báo ngày 17-6, phiên tòa xét xử Duch sẽ kéo dài thêm 3 tháng và phiên xét xử thứ 2 đối với y sẽ được tiến hành từ ngày 6/7-10/10/2009.

Chia sẻ bài viết