 |
|
Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.
Ảnh: Korea Times |
* Triều Tiên chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo tầm xa
* Trung Quốc phản đối việc Mỹ trừng phạt công ty nước này
(TTXVN)- Theo thông báo ngày 2-2 của Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm giữa tân Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Myung-bak cùng ngày, lãnh đạo hai nước đã tuyên bố tăng cường hợp tác, ủng hộ cơ chế đàm phán sáu bên nhằm sớm chấm dứt chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Đây là cuộc đối thoại chính thức đầu tiên giữa nguyên thủ hai nước kể từ khi ông Obama nhậm chức hồi tháng 1-2009.
Người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs khẳng định lãnh đạo hai nước đã thảo luận vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Hai bên nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ với tư cách là các nước đồng minh và ủng hộ cơ chế đàm phán sáu bên để chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên cũng như tiêu hủy các loại vũ khí hạt nhân. Tổng thống Obama nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thắt chặt hợp tác giữa các nước tham gia đàm phán sáu bên để thúc đẩy tiến trình này. Ông khẳng định các cuộc đàm phán đa phương là biện pháp duy nhất để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc, ông Lee Dong-kwan cho biết Tổng thống Lee Myung-bak cảm ơn việc ông Obama đã bày tỏ lập trường cứng rắn đối với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.
Ngoài vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng, nguyên thủ hai nước Mỹ và Hàn Quốc cũng đề cập tới các vấn đề thời sự quốc tế và bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác song phương trong vấn đề toàn cầu. Liên quan cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay, lãnh đạo hai nước nhất trí cùng phối hợp hành động nhằm sớm ổn định tình hình, thúc đẩy tăng trưởng và khơi thông các dòng chảy tín dụng.
* Trong khi đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 3-2 dẫn nguồn tin tình báo nước này cho rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị tiến hành phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong bối cảnh quan hệ liên Triều đang gia tăng căng thẳng.
Nguồn tin trên cho biết các cơ quan tình báo Mỹ và Hàn Quốc gần đây đã phát hiện một đoàn tàu chở một vật thể dài hình trụ dài, có khả năng là tên lửa Taepodong-2, từ một nhà máy đến một địa điểm thử tên lửa mới được xây dựng ở bờ biển phía Tây Triều Tiên. Cục tình báo quốc gia Hàn Quốc và Bộ Quốc phòng nước này dự đoán các hoạt động chuẩn bị cho vụ thử tên lửa có thể được hoàn thành trong vòng từ 1 đến 2 tháng tới.
Tháng trước, báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin Bình Nhưỡng đã tiến hành thử thiết bị đánh lửa dùng cho tên lửa Taepodong-2 có tầm bắn 6.700km, có khả năng vươn tới tận bờ biển phía Tây nước Mỹ. Đây là tên lửa đạn đạo có tầm bắn xa nhất từ trước đến nay của Triều Tiên. Theo báo trên, vụ thử được tiến hành tại một địa điểm phóng tên lửa đang được xây dựng ở bờ biển phía Tây Triều Tiên.
* Trong một diễn biến khác, ngày 3-2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản đối các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt đối với hai công ty Trung Quốc bị Washington tình nghi vi phạm luật Mỹ về cấm phổ biến công nghệ tên lửa và các loại vũ khí khác.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Khương Du tuyên bố Bắc Kinh phản đối việc sử dụng luật pháp Mỹ để trừng phạt các doanh nghiệp nước ngoài. Bà Khương Du cho rằng các biện pháp trừng phạt trên có thể làm phương hại tới triển vọng hợp tác kinh tế của hai nước trong tương lai.
Trung Quốc đưa ra phản ứng trên đúng một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này quyết định áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số công ty của Trung Quốc, Iran và Triều Tiên với lý do các công ty đó đã vi phạm luật Mỹ nhằm ngăn chặn phổ biến công nghệ tên lửa và các vũ khí khác. Những lệnh trừng phạt này cấm các công ty giao dịch với Mỹ.