02/12/2014 - 20:19

Cải thiện chất lượng các ca ghép mặt nhờ kỹ thuật in 3D

Dùng kỹ thuật chụp cắt lớp (CT) và công nghệ in 3D, các bác sĩ tại Bệnh viện Brigham & Phụ nữ ở Boston – những người thực hiện ca ghép toàn bộ mặt đầu tiên tại Mỹ – đã tái tạo thành công mẫu đầu của bệnh nhân để phục vụ cho việc phẫu thuật (ảnh).

Ảnh: RSNA

Đầu tiên, các bệnh nhân cần ghép mặt được chụp CT và tạo ảnh 3D toàn bộ phần đầu. Kết quả sau đó được đưa vào một phần mềm chuyên dụng để xử lý hình ảnh để tạo ra các tập tin dữ liệu và nhập vào máy in 3D. Tiếp theo, nhóm nghiên cứu do chuyên gia X-quang Frank J. Rybicki và bác sĩ phẫu thuật ghép mặt nổi tiếng Bohdan Pomahac dẫn đầu tiến hành đánh giá tác động lâm sàng đối với các hình mẫu được in 3D trong quá trình phẫu thuật dự kiến.

"Nghiên cứu của chúng tôi chứng minh rằng nếu bạn sử dụng hình mẫu này và cầm hộp sọ trên tay, đó là cách tốt nhất để lên kế hoạch phẫu thuật" – chuyên gia Rybicki cho biết. "Ở một số bệnh nhân, chúng ta cần chỉnh sửa xương mặt trước khi cấy ghép. Hình mẫu in 3D giúp chúng tôi chuẩn bị tốt cấu trúc gương mặt để khi bắt tay vào thực hiện, việc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ hơn" – bác sĩ Amir Imanzadeh, thành viên nhóm nghiên cứu, giải thích thêm.

Các nhà khoa học cho biết trình tự phẫu thuật mới sẽ được áp dụng cho những bệnh nhân bị mất một phần hay toàn bộ gương mặt do chấn thương hoặc bệnh tật. Nó được cho sẽ giúp rút ngắn thời gian phẫu thuật mặt vốn phức tạp và chắc chắn mang lại kết quả tốt hơn phương pháp hiện hành.

HẠNH NHÂN (Theo Economic Times)

Chia sẻ bài viết