28/05/2008 - 21:34

Cái tâm của một thầy thuốc trẻ

Bác sĩ Trung thường xuyên tham gia các đợt khám chữa bệnh cho dân nghèo vùng sâu. Ảnh: C.D

Với cái tâm của người thầy thuốc, anh đã hiến máu kịp thời, cứu bệnh nhân qua cơn “thập tử nhất sinh”. Anh còn thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học để việc điều trị, chăm sóc sức khỏe người bệnh được tốt hơn. Đó là bác sĩ La Quốc Trung, bác sĩ chuyên khoa I nội tiết, cán bộ Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh).

Bác sĩ La Quốc Trung, sinh năm 1970, quê ở thị trấn Thốt Nốt, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Sau khi tốt nghiệp y khoa Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 1996, anh xin về công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Trà Vinh. Đến năm 1998, anh chuyển sang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh đến nay.

Không phải lúc về làm tại bệnh viện anh Trung mới tham gia hiến máu mà khi còn là sinh viên, anh đã thường xuyên hiến máu của mình cho bệnh viện. Năm 1994, lúc đang học năm thứ tư Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, anh đã hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo do Đoàn trường phát động. Chỉ trong những năm sinh viên anh đã hiến máu 6 lần.

“Tôi nghĩ, hiến máu để góp phần cứu người, giúp người nghèo nên thấy rất vui. Công việc của người thầy thuốc là cứu người, chữa bệnh, việc hiến máu cũng mang ý nghĩa như vậy nên khi cần là tôi hiến” - bác sĩ La Quốc Trung tâm sự. Nghĩ vậy nên từ khi về công tác ở Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, anh đã tình nguyện hiến máu khoảng 15 lần. Trong 15 lần ấy, có nhiều lần nếu không có anh và các bác sĩ của bệnh viện kịp thời hiến máu thì không cứu được bệnh nhân. Anh còn nhớ, trong một đêm trực tại Khoa gây mê hồi sức cấp cứu của bệnh viện vào thời điểm năm 2000, anh chứng kiến một bệnh nhân nữ 19 tuổi sau khi phẫu thuật bị rối loạn đông máu, chảy máu vết mổ, phải phẫu thuật lại và cần truyền máu tươi. Lúc đó, ngân hàng máu tại bệnh viện đã hết, trong khi bệnh nhân chỉ có một người thân là bà mẹ già yếu. Ngay lập tức, bác sĩ trực lãnh đạo khoa lúc đó là bác sĩ Nguyễn Hoàng Nga, cùng bác sĩ Trung và các đồng nghiệp cùng nhóm máu đã kịp thời hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Chỉ trong năm này, bác sĩ La Quốc Trung tham gia 3 lần hiến máu đột xuất để cứu bệnh nhân.

Nhận thấy việc làm của mình có ý nghĩa và tính đến chuyện nếu tại bệnh viện có đội hiến máu tình nguyện sẽ giúp giải quyết kịp thời những trường hợp cấp thiết, bác sĩ Trung với vai trò của Phó Bí thư Đoàn ủy bệnh viện đã vận động thành lập đội hiến máu tại bệnh viện. Năm 2002 đội hiến máu tình nguyện tại bệnh viện gồm 19 thành viên ra đời do bác sĩ Trung làm đội trưởng. Từ đó đến nay, bất cứ lúc nào khi ngân hàng máu sống tại bệnh viện không còn, chỉ cần triệu tập là đội có mặt kịp thời để hiến máu cứu bệnh nhân. Và bác sĩ Trung là người tiên phong, tích cực nhất trong việc hiến máu ở đội.

Trong nghiệp vụ, bác sĩ La Quốc Trung luôn tìm tòi, nghiên cứu học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn. Qua quá trình công tác, cá nhân anh thực hiện 6 đề tài nghiên cứu và phối hợp thực hiện khoảng 10 đề tài nghiên cứu khoa học mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh.

Chẳng hạn như đề tài “Khảo sát tình hình quá tải ở Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, tìm hướng giải quyết” anh thực hiện năm 2006, xếp loại A, được Sở Y tế triển khai áp dụng. Thực hiện đề tài này, sau khi xác định mức độ quá tải, lý do quá tải, bác sĩ Trung đã đưa ra giải pháp là đề xuất Sở Y tế tăng cường chất lượng mạng lưới y tế cơ sở để bệnh nhân bớt dồn về tỉnh. Bên cạnh đó, bệnh viện mở thêm khu điều trị bệnh theo yêu cầu, điều chuyển cán bộ phù hợp chuyên môn ở các khoa không quá tải đến những khoa quá tải để giảm tải. Nâng số giường bệnh viện từ 400 lên 600 giường.

Nhận thấy tỷ lệ tử vong của bệnh sốt xuất huyết ở Trà Vinh khá cao, năm 2007 bác sĩ Trung tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu “Xác định các yếu tố liên quan đến tái shock trong sốt xuất huyết Dengue tại Khoa nhi - Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh” để tìm hướng phòng trước, xử lý tích cực hơn. Qua điều tra, tìm hiểu, anh xác định nguyên nhân là do nhận thức của người dân, nhất là bà con vùng sâu về bệnh sốt xuất huỵết còn nhiều hạn chế, để bệnh diễn tiến nặng mới đến bệnh viện... Đề tài của anh đã giúp cho việc điều trị sốt xuất huyết tại bệnh viện có hiệu quả qua việc tiên lượng bệnh nhi có khả năng tái shock để phòng trước có hướng xử lý tích cực hơn cũng như công tác tuyên truyền thực hiện sâu rộng hơn ở cơ sở. Đề tài này được Hội đồng khoa học bệnh viện xếp loại A.

Hay như đề tài khoa học “Tình hình đái tháo đường type 2 và sự khác biệt về đặc điểm đái tháo đường type 2 giữa 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer ở tỉnh Trà Vinh” do anh phối hợp cùng các bác sĩ trong và ngoài bệnh viện nghiên cứu, được công nhận cấp tỉnh năm 2005. Đề tài xác định được tỷ lệ đái tháo đường, các đặc điểm của bệnh nhân đái tháo đường đã giúp cho việc qui hoạch đào tạo nhân lực, điều trị, quản lý bệnh nhân đái tháo đường ở tỉnh phù hợp...

Sau khi chuyển về công tác tại Phòng Kế hoạch Tổng hợp của bệnh viện từ cuối năm 2005 đến nay, tuy không còn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhưng khi bệnh viện quá tải bác sĩ Trung được tăng cường hỗ trợ khám, chữa bệnh. Đặc biệt, mỗi lần bệnh viện thực hiện chuyến về nguồn khám chữa bệnh cho bà con nghèo vùng sâu, bác sĩ Trung đều tham gia. Bác sĩ Huỳnh Ngọc Thắng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, nói: “Bác sĩ Trung luôn năng nổ trong công tác chuyên môn, là thầy thuốc trẻ, nhiệt huyết với nghề, đặc biệt nghe nói tới khám chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo vùng sâu, xa là tình nguyện tham gia hết mình”.

Với những cống hiến và việc làm có ý nghĩa, đầu năm 2008, bác sĩ La Quốc Trung được ngành y tế tỉnh Trà Vinh chọn tham dự Hội nghị tuyên dương thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc tại Hà Nội.

CAO DƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết