31/08/2008 - 09:38

Thái Lan:

Các lực lượng chính trị nỗ lực giải quyết khủng hoảng

Cảnh sát dùng hơi cay giải tán người biểu tình ở Bangkok hôm 29-8. Ảnh: AP

* Thủ tướng Samak yết kiến Nhà Vua

(TTXVN)- Tối 29-8, các nhà lãnh đạo các đảng liên minh với đảng Quyền lực nhân dân (PPP) trong chính phủ liên hiệp đã có cuộc họp khẩn cấp tại nhà riêng của Chủ tịch đảng Dân tộc Thái, Banharn Silapa-archa để thảo luận tình hình chính trị đất nước hiện nay.

Tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo liên minh nhất trí sẽ không gây sức ép đối với Thủ tướng Samak Sundaravej, đồng thời đề xuất tổ chức phiên họp lưỡng viện Quốc hội vào ngày 31-8 nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị. Trong khi đó, báo chí Thái Lan đưa tin Tư lệnh Lục quân Anupong Paochinda đã có cuộc nói chuyện riêng với Thủ tướng Samak cùng ngày và đã gợi ý thủ tướng từ chức hoặc giải tán quốc hội để tháo gỡ bế tắc.

Theo báo Dân tộc của Thái Lan, nếu ông Samak từ chức, Quốc hội sẽ bầu một nghị sĩ làm thủ tướng mới vì Hiến pháp nước này quy định thủ tướng phải là nghị sĩ. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng tình hình căng thẳng do kế hoạch sửa đổi hiến pháp như hiện nay khiến một số điều khoản bị “treo”, có thể mở đường cho việc Quốc hội bầu một nhân vật không phải là nghị sĩ làm thủ tướng.

Theo tin mới từ văn phòng thủ tướng, đêm 29 rạng sáng 30-8, Thủ tướng Samak đã đáp chuyến bay đến dinh thự của Nhà Vua Bhumibol Adulaydej tại thị trấn Hua Hin ở miền Nam Thái Lan để trình bày tình hình. Mặc dù hầu như không nắm giữ quyền lực chính trị, song Nhà Vua Bhumibol có ảnh hưởng lớn và đã từng giữ vai trò hòa giải trong các cuộc khủng hoảng chính trị trước đây ở Thái Lan.

Trong khi đó, cuộc biểu tình chống chính phủ do Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) phát động đã kéo sang ngày thứ năm, khiến Thủ tướng Samak ngày 29-8 tuyên bố không loại trừ khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp nếu cuộc bạo loạn chống chính phủ hiện nay trở lên nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, Tư lệnh Lục quân Paochinda cho báo giới biết ông đã bác bỏ đề nghị này của thủ tướng. Ông Paochinda cam kết quân đội sẽ không tiến hành đảo chính vì “một cuộc đảo chính sẽ không thể giải quyết được các vấn đề hiện nay”.

Chia sẻ bài viết