31/07/2012 - 22:59

CÀ MAU: Làm rõ cái chết sản phụ sanh mổ

Chiều 31-7, bác sĩ Đặng Bé Nam-Giám đốc Bệnh viện sản nhi Cà Mau - cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ cái chết của sản phụ Dương Kim Chung (28 tuổi, ở ấp 8B, xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, Bạc Liêu).

Trước mắt, đơn vị liên hệ với Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ để lấy hồ sơ bệnh án sau đó sẽ tổ chức họp Hội đồng chuyên môn để xem xét toàn bộ quá trình điều trị sau đó sẽ có kết luận, thông báo chính thức cho gia đình sản phụ Chung rõ. Kiên quyết xử lý nghiêm nếu cán bộ, bác sĩ để xảy ra sai sót trong quá trình trực, thăm khám-bác sĩ Nam, khẳng định.

Trước đó (trưa 30-7), gần 50 người dân ôm bé sơ sinh đến Bệnh viện sản- nhi Cà Mau yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết sau khi mổ bắt con của sản phụ Chung. Theo bà Trương Thị Dung-mẹ của sản phụ Chung, đưa con vào Bệnh viện sản- nhi Cà Mau sáng ngày 10-7, được chẩn đoán phải sinh mổ và mổ bắt con vào lúc 9 giờ cùng ngày. Sau khi mổ xong, Chung đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sưng trương bụng... nên gia đình yêu cầu bác sĩ trực chạy chữa, nếu nằm ngoài khả năng của Bệnh viện thì chuyển lên tuyến trên nhưng các bác sĩ siêu âm, chẩn đoán không có dấu hiệu bất thường. 6 ngày sau khi sanh, sản phụ Chung vẫn đau bụng dữ dội nên gia đình xin chuyển lên Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ lúc 1 giờ ngày 16-7. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán sản phụ Chung bị nhiễm trùng nặng, bị thủng tá tràng, tràn dịch, hoại tử các cơ quan nội tạng... Đến khoảng 15 giờ ngày 28-7, sản phụ Chung tử vong.

Cho rằng con mình chết do tắc trách từ tuyến dưới nên vừa chôn cất sản phụ Chung vào sáng ngày 30-7, người thân của sản phụ này kéo đến Bệnh viện sản- nhi Cà Mau yêu cầu làm rõ nguyên nhân sản phụ Chung tử vong sau khi mổ bắt con. Ghi nhận những bức xúc gia đình sản phụ vừa tử vong, Bệnh viện sản- nhi Cà Mau hỗ trợ 30 triệu đồng, cho xe đưa bé sơ sinh về gia đình và hẹn có câu trả lời chính thức trong vòng 10 ngày.

HỮU TÙNG

Chia sẻ bài viết