14/09/2013 - 09:58

Brazil muốn kiểm soát các công ty Internet nước ngoài

Tổng thống Brazil vừa kêu gọi các nhà lập pháp nhanh chóng thông qua một dự luật buộc các công ty dịch vụ Internet nước ngoài lưu trữ toàn bộ dữ liệu của cư dân mạng Brazil trong hệ thống máy chủ đặt tại nước này – một động thái được xem là cần thiết để bảo mật thông tin người dùng sau hàng loạt báo cáo cho thấy Mỹ đang do thám Internet tại Brazil.

Siết chặt quản lý các nhà mạng nước ngoài

Phát ngôn viên Leonardo Santos của nghị sĩ Allessandro Molon – người soạn thảo dự luật mang tên "Hiến pháp Internet", cho biết ngày 12-9 Tổng thống Dilma Rousseff đã yêu cầu ông Molon diễn đạt rõ ràng những ngôn từ thể hiện việc bắt buộc các nhà cung cấp Internet nước ngoài đặt máy chủ (hoặc trung tâm dữ liệu) tại Brazil. Điều này đồng nghĩa các công ty như Facebook, Google, Yahoo, Microsoft…sẽ chịu sự giám sát bởi luật bảo vệ quyền riêng tư của nước sở tại.

 

Trước đó hai ngày, bà Rousseff cũng đã triệu tập ông Molon, một số bộ trưởng và các trợ lý cao cấp khác đến phủ tổng thống để thảo luận về các điều khoản mở rộng trong dự luật, được soạn thảo nhằm tăng cường sự bảo vệ đối với người dùng Internet tại quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh. Dự luật này, nếu được thông qua, sẽ thiết lập khung pháp lý đầu tiên xung quanh quyền lợi của cư dân mạng Brazil - một trong những cộng đồng người dùng mạng xã hội (như Facebook và Twitter) đông nhất thế giới. Giám đốc Facebook tại Brazil Leonardo Tristao tuần qua cho biết Brazil chỉ xếp sau Mỹ và Ấn Độ về số lượng người dùng mạng xã hội, với khoảng 76 triệu người đang sở hữu tài khoản Facebook.

Bản dự thảo dự kiến hoàn tất trong tuần tới và theo luật pháp Brazil, tổng thống sẽ yêu cầu hạ viện tiến hành bỏ phiếu thông qua dự luật trong vòng 45 ngày, trước khi nó được chuyển đến thượng viện để bỏ phiếu, cũng trong vòng 45 ngày.

Nhiều thách thức nhưng không phải là "bất khả thi"

Tổng thống Rousseff tin rằng luật mới sẽ bảo vệ người dân Brazil khỏi sự do thám của Mỹ đối với các hoạt động của họ trên mạng. Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ cho rằng đòi hỏi nêu trong dự luật sẽ khó thực thi bởi nó vừa tốn kém và trái với bản chất toàn cầu của Internet.

Phát ngôn viên Santos cho biết trong năm qua, nghị sĩ Molon thường xuyên liên hệ với các công ty Internet và được báo cáo về những thách thức liên quan tới kỹ thuật xung quanh những điều khoản được nêu trong dự luật. Theo Bill Coughran, cựu Phó chủ tịch kỹ thuật của Google, Brazil sẽ không thể kiểm soát lưu lượng của toàn bộ dữ liệu, bởi vì việc này có thể khiến các công ty tốn thêm chi phí vận hành và giảm thu nhập, đồng thời làm giảm chất lượng dịch vụ. Mặt khác, mạng xã hội thường khó quản lý. Ví dụ, nếu một người dùng Facebook ở Brazil bình luận về một bài đăng của người bạn ở Pháp thì không biết làm thế nào dữ liệu có thể lưu lại ở Brazil. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu còn cho thấy việc xây dựng các trung tâm dữ liệu tại Brazil thường tốn kém hơn so với các nước khác.

Mặc dù "Hiến pháp Internet" có thể làm chùn chân các nhà mạng quốc tế, song vẫn còn nhiều dấu hiệu cho thấy họ khó mà rời bỏ Brazil – một trong những cộng đồng mạng xã hội lớn nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, tỷ lệ người dùng Internet tại nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh hiện nay là 44% dân số, đồng nghĩa tiềm năng phát triển của Brazil còn rất lớn.

THANH TRÚC (Tổng hợp)

Đoàn nghị sĩ Brazil sẽ đến Nga gặp Edward Snowden

Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban Quan hệ Quốc tế thuộc Hạ viện Brazil đã quyết định gửi một phái đoàn đến gặp cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden, người đang tị nạn tại Nga sau khi làm lộ thông tin mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Đoàn nghị sĩ Brazil muốn thảo luận với Snowden xung quanh những bài báo cho thấy Brazil là mục tiêu chính trong chương trình giám sát toàn cầu của chính phủ Mỹ. Dù Washington khẳng định họ chỉ theo dõi các thông tin kỹ thuật số như một phần trong chiến dịch chống khủng bố, nhưng tài liệu của Snowden lại nói rằng Chính phủ Mỹ đã thu thập thông tin thư điện tử của Tổng thống Rousseff cùng các thành viên trong chính phủ của bà và cả tập đoàn dầu khí Petrobras của nước này.

Brazil đặc biệt nhạy cảm với việc do thám nhằm vào các mỏ dầu của mình, khi mà nước này chuẩn bị mở phiên đấu thầu cho các công ty nước ngoài muốn đến đây hợp tác. Trong một tuyên bố hồi đầu tuần, Tổng thống Rousseff nhấn mạnh các bài báo cho thấy chương trình do thám của Mỹ nhắm vào các mục tiêu kinh tế và chiến lược, không liên quan gì đến việc ngăn chặn khủng bố, bởi vì Petrobras không đại diện cho một mối nguy nào.

Chia sẻ bài viết