03/11/2008 - 15:05

Bolivia trục xuất Cơ quan bài trừ ma túy Mỹ

(TTXVN)- Ngày 1-11, Tổng thống Bolivia Evo Morales (ảnh) thông báo ông đã đình chỉ vô thời hạn các hoạt động của Cơ quan bài trừ ma túy Mỹ (DEA) tại nước này vì cơ quan trên “giật dây” các nhóm chống đối tiến hành các hoạt động lật đổ chính phủ.

Thông báo về việc trục xuất DEA được nhà lãnh đạo cánh tả Bolivia đưa ra trong một buổi lễ công bố hoàn thành mục tiêu triệt phá 5.021 héc-ta trồng cây cô-ca trái phép trong năm nay. Tại buổi lễ, Tổng thống Morales tố cáo DEA tài trợ cho các nhóm tội phạm tiến hành ám sát ông, đồng thời đứng đằng sau làn sóng bạo lực chống lại chính phủ Bolivia do phe đối lập tiến hành tại nhiều địa phương trong tháng 9 vừa qua khiến 19 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là nông dân ủng hộ chính phủ. Tổng thống Morales đề nghị Liên minh các nước Nam Mỹ thay thế vai trò của Mỹ trong việc chỉ đạo cuộc chiến chống ma túy tại khu vực này.

Hiện Tổng thống Morales chưa ấn định ngày giờ cụ thể để các nhân viên DEA rời Bolivia, song cơ quan này đã phải ngừng hoạt động tại hai tỉnh quan trọng. Các chuyến bay của DEA đã bị cấm trên vùng trời Bolivia.

Đầu tháng trước, Tổng thống Morales đã tuyên bố Bolivia không cần tới sự trợ giúp của Mỹ trong phòng chống ma túy sau khi từ chối một yêu cầu của Mỹ cho phép tiến hành các chuyến bay giám sát việc trồng cây cô-ca và các hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy trên lãnh thổ Bolivia. Washington viện cớ chính phủ Bolivia ít hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống ma túy đang tiến hành các thủ tục gạt La Paz khỏi danh sách được hưởng những ưu đãi về thuế trong xuất khẩu sang Mỹ trong khuôn khổ Luật thúc đẩy thương mại các nước vùng Andes và triệt phá ma túy.

Chia sẻ bài viết