06/07/2014 - 10:19

Bọ cạp – “bậc thầy” về kiến trúc

Đó là kết luận của các nhà khoa học tại Đại học Ben-Gurion của Negev (Israel) sau khi họ phát hiện bọ cạp có khả năng “thiết kế” hang bao gồm cả khu nóng và khu mát để phục vụ nhu cầu sinh tồn của chúng.

 Bọ cạp Scorpio maurus palmatus và kiểu hang phức tạp do nó “thiết kế”.

Nghiên cứu tập trung vào loài bọ cạp hoang dã có tên khoa học là Scorpio maurus palmatus sống ở sa mạc Negev của Israel. Sau khi bẫy được bọ cạp, các nhà khoa học tiến hành lấy khuôn mẫu những cái hang của chúng bằng cách đổ vào đó dung dịch nhôm nấu chảy. Sau khi khuôn nhôm này đông đặc lại và được lấy ra ngoài, họ dùng máy quét laser 3D và phần mềm máy tính để phân tích kết cấu hang của bọ cạp.

Nhóm nghiên cứu phát hiện hang của bọ cạp là một thiết kế hết sức phức tạp, chứ không đơn giản là những cái lỗ nhỏ chúng ta thấy trên mặt đất. Theo đó, mỗi hang có một lối vào thẳng đứng và ngắn, chỉ cách mặt đất vài centimét, dẫn tới một khu vực tương đối bằng phẳng. Các chuyên gia tin rằng cấu trúc này cung cấp cho bọ cạp một chỗ ở an toàn và ấm áp, nơi chúng có thể làm nóng cơ thể trước khi rời khỏi hang để đi săn mồi vào ban đêm. Vì là loài động vật máu lạnh nên bọ cạp dựa vào năng lượng từ môi trường để điều hòa thân nhiệt.

Phần tiếp theo của hang được bọ cạp đào thẳng xuống lòng đất, kết thúc hang là một “căn phòng” mát mẻ và ẩm ướt. Đây là nơi bọ cạp trú ẩn để tránh cái nóng của ban ngày. Vì kiểu thiết kế này của tất cả các hang được nghiên cứu đều giống nhau, nhóm nghiên cứu suy luận việc đào hang của bọ cạp đã tiến hóa theo sự chọn lọc tự nhiên để đáp ứng nhu cầu trú ngụ cũng như điều kiện cơ thể chúng.

HOÀNG ĐIỂU (Theo Science Daily)

Chia sẻ bài viết