27/07/2014 - 20:16

Bình Thủy tổ chức về nguồn tại khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ

* Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

(CT)- Ngày 27-7, Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy tổ chức chuyến tham quan về nguồn tại Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ cho đoàn cán bộ làm công tác tuyên giáo tại quận và 8 phường trên địa bàn nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2014) và kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930 đến 1-8-2014).

Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ (còn gọi là căn cứ Bà Bái) hiện tọa lạc tại ấp Phương Quới, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Khu căn cứ được xây dựng từ tháng 2-1972 và được bao bọc bởi kênh Xáng, Lái Hiếu (phía đông nam), kênh Cả Cường (phía đông bắc), kênh cũ (phía tây bắc) và kênh Bà Bái (phía tây nam). Từ căn cứ này, Tỉnh ủy Cần Thơ đã đứng chân vững chắc để lãnh đạo, chỉ đạo quân, dân tỉnh nhà thực hiện các phong trào đấu tranh cách mạng trong giai đoạn 1972-1975, và góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước do Đảng ta lãnh đạo.

Tại đây, đoàn cán bộ tuyên giáo quận Bình Thủy được tham quan nhà tưởng niệm của khu di tích và tìm hiểu về lịch sử hình thành của Khu căn cứ, một số hình ảnh, hiện vật trong thời kỳ kháng chiến, tham quan hội trường, hầm bí mật, hầm chông, hầm tránh pháo, các công sự chiến đấu của quân và dân ta… Chuyến tham quan về nguồn nhằm giúp cán bộ ngành tuyên giáo quận ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của quân, dân Cần Thơ trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đầy gian khổ. Đồng thời, tích lũy thêm kiến thức về lịch sử để phục vụ tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

* Cùng ngày, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bảy (khu vực 6, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng). Đại diện đoàn ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe, động viên Mẹ Nguyễn Thị Bảy sống vui, sống khỏe và tặng Mẹ phần quà trị giá 1,4 triệu đồng (ảnh).

Ảnh: TÂM KHOA.

Dịp này, bà Nguyễn Minh Phương, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thông tin thêm, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã nhận phụng dưỡng Mẹ Bảy suốt đời với số tiền hỗ trợ hàng tháng là 1 hệ số lương cơ bản (hiện tại là 1.150.000 đồng). Trường Đại học Y Dược cũng sẽ lập sổ theo dõi sức khỏe cho Mẹ và hàng tháng cho xe đến nhà đưa Mẹ đi kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện của Trường.

M.HUYỀN-TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết