18/10/2008 - 08:27

Biện pháp giải cứu tài chính giúp EU nâng vị thế quốc tế

Ảnh: AP 

* Tám ngân hàng thỏa thuận hỗ trợ tài chính lẫn nhau

(TTXVN)- Đánh giá về Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) vừa kết thúc, Tổng thống Pháp, nước đang giữ chức Chủ tịch EU, ông Nicolas Sarkozy (ảnh) ngày 16-10 cho rằng hội nghị đánh dấu sự ra đời của một “chính phủ kinh tế châu Âu”, thể hiện sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ EU khi đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Theo ông Sarkozy, lần đầu tiên trong lịch sử, những kế hoạch do châu Âu đưa ra đã góp phần giúp các nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, giải quyết tình hình tài chính rối ren của nước mình.

Ông Sarkozy nhấn mạnh châu Âu, chứ không phải Mỹ, đã có những sáng kiến giúp thế giới tháo gỡ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay. Chính châu Âu đã yêu cầu tổ chức một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu để thảo luận việc tái xây dựng “một chủ nghĩa tư bản điều chỉnh”, dựa trên những giá trị đạo đức, quy định và giám sát hiệu quả cho tất cả các hoạt động tài chính thế giới, bao gồm cả các quỹ đầu tư lớn và các cơ quan đánh giá phân loại khả năng của những công ty, tổ chức ngân hàng, tài chính.

Tổng thống Pháp Sarkozy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso sẽ gặp Tổng thống Mỹ George Bush tại trại David vào hôm nay 18-10 để thảo luận về chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh tài chính toàn cầu, dự kiến sẽ diễn ra tại New York vào tháng 11 hoặc 12-2008.

* Trong nỗ lực cứu hệ thống ngân hàng đang chìm đắm trong “cơn bão tài chính” và tăng cường lòng tin, ngày 16-10, tám ngân hàng châu Âu đã ký thỏa thuận cho nhau vay tới 15 tỉ euro.

Theo thông báo của Credit Agricole, ngân hàng lớn nhất của Pháp, ngân hàng này và 7 ngân hàng khác thuộc Nhóm Unico (gồm DZ Bank của Đức, ICCREA của Italia, Pohloja của Phần Lan, Rabobank của Hà Lan, Raiffeisen Zentralbank của Áo, Raiffeisen Thụy Sĩ và Banco Coooperativo của Tây Ban Nha) đã thỏa thuận “cho nhau vay tiền và mở lại các kênh dịch vụ tín dụng ngân hàng không được bảo lãnh” với các khoản cho vay thời hạn tới 3 tháng và các dịch vụ tín dụng tổng cộng trị giá từ 10 đến 15 tỉ euro.

Thỏa thuận cho vay liên ngân hàng này rất quan trọng để các ngân hàng có thể cứu những khoản vay thương mại của họ, thông qua đó quyết định khả năng tín dụng của các ngân hàng. Tám ngân hàng trên chiếm tới 1/5 khu vực ngân hàng bán lẻ ở châu Âu với 110 triệu khách hàng tại hơn 40.000 chi nhánh.

Chia sẻ bài viết