08/05/2018 - 07:02

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ triển khai kỹ thuật điều trị phình động mạch não 

“Cơn đau đầu như búa bổ” xuất hiện đột ngột có thể là dấu hiệu của bệnh phình động mạch não, kết quả của quá trình xơ vữa mạch máu, tăng huyết áp lâu ngày, gây giãn quá mức các mạch máu, tạo ra túi phình mạch máu. Nếu không điều trị kịp thời, túi phình dễ bị vỡ, có thể dẫn đến tử vong. Mới đây, Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ triển khai thành công kỹ thuật điều trị phình động mạch não với các trang thiết bị hiện đại.

Sau can thiệp, bệnh nhân nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Ảnh: THU SƯƠNG
Sau can thiệp, bệnh nhân nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Ảnh: THU SƯƠNG

Anh Nguyễn Minh H. (47 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) nhập viện với cơn đau đầu dữ dội, được chẩn đoán tai biến mạch máu não. Bệnh nhân được bác sĩ hội chẩn, khảo sát bằng hình ảnh, chẩn đoán bị túi phình động mạch não. Dưới sự chuyển giao kỹ thuật từ BV Chợ Rẫy, ê-kíp bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh BV Đa khoa TP Cần Thơ đã thực hiện can thiệp thành công trường hợp này.

Chị Phan Thanh Th., vợ anh H. kể, khuya hôm đó, anh H. đi soi cua về, khoảng 23 giờ đêm. Anh ăn cơm xong, 10 phút sau vào mùng ngủ thì đột ngột đau đầu dữ dội, hai mắt trợn trắng, nôn ói, thở khò khè rồi bất tỉnh. Người thân tức tốc đưa anh đến BV Đa khoa huyện Trà Ôn, rồi chuyển đến BV Đa khoa TP Cần Thơ. Khi đó thì anh tỉnh lại nhưng tiếp xúc chậm, không nói được. Trước khi can thiệp, bệnh nhân thường xuyên nhức đầu, nóng lạnh, ăn uống rất ít. Qua hội chẩn, các bác sĩ chỉ định thực hiện nút phình động mạch cho bệnh nhân. Sau can thiệp, bệnh cải thiện rõ, sức khỏe dần hồi phục. Anh Hoàng vui vẻ cho biết: “Ngay đêm sau ca phẫu thuật, tui dần khỏe hơn, không còn đau nhức đầu, nóng lạnh như trước đó”.

Gia đình anh H. – chị Th. thuộc diện rất khó khăn nhưng anh chị vẫn cố gắng mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Nhờ vậy, khi anh bệnh, có bảo hiểm chi trả một phần viện phí.

Bệnh nhân thứ hai là chú Phan Văn Đ. (58 tuổi, ở Phong Điền) cũng bị cơn đau đầu đột ngột và tăng dần. Chú Đ. kể: “Lâu lâu cũng bị đau đầu hoài, ra tiệm thuốc mua vài liều về uống, bớt rồi. Đâu có ngờ lần này hơi nhức đầu rồi cơn đau tăng dữ dội, chịu không nổi, đi BV thì bác sĩ kêu nhập viện. Mấy ngày nay phẫu thuật xong, thấy khỏe hơn nhiều rồi”.

Thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Tấn Luông, Phó Trưởng Khoa Ngoại thần kinh BV cho biết, bệnh phình động mạch não thường do xơ vữa mạch máu, tăng huyết áp lâu ngày gây ra sự giãn quá mức của mạch máu, tạo ra túi phình mạch máu. Nếu không điều trị kịp thời, dễ bị vỡ túi phình, dẫn đến bệnh não không hồi phục và thậm chí tử vong. Triệu chứng ban đầu gợi ý có túi phình mạch máu thường xảy ra đột ngột những cơn đau đầu dữ dội, đau như búa bổ. Kỹ thuật điều trị phình động mạch não được thực hiện nhờ máy DSA xóa nền, đưa các dụng cụ vào nút túi phình, loại túi phình ra khỏi tuần hoàn máu não. Với kỹ thuật cao, an toàn cao, ít xâm lấn, nên sau thủ thuật, bệnh nhân hồi phục gần như hoàn toàn, tỉnh táo. Trước đây chưa có kỹ thuật này, phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, quá trình chuyển nguy hiểm có khi vỡ tái phát. Đại đa số bệnh nhân tử vong nếu như túi phình vỡ tái phát.

Sau điều trị, tỷ lệ tái phát tại chỗ phình cũ ít, nhưng xảy ra ở vị trí khác sẽ cao hơn. Thường là nơi chỗ chia của các nhánh động mạch, ngay góc của các động mạch. Bệnh thường gặp ở tuổi trung niên, không phân biệt giới tính. Những yếu tố nguy cơ là bệnh nhân cao huyết áp, mỡ trong máu tăng, xơ vữa mạch máu, hút thuốc lá,… Các bác sĩ khuyên người dân nên đến cơ sở y tế kiểm tra mạch máu não qua hình ảnh, chụp MRI hoặc CT mạch máu, nhằm phát hiện sớm, điều trị kịp thời. Để phòng ngừa bệnh, bệnh nhân nên thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, kiểm soát huyết áp thường xuyên.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết