01/04/2012 - 10:44

Bệnh đường ruột làm tăng nguy cơ sẩy thai

Nghiên cứu của các nhà khoa học Anh và Ireland là nghiên cứu đầu tiên về mối liên hệ giữa nguy cơ sẩy thai và hội chứng ruột kích thích (IBS) – căn bệnh đường ruột phổ biến nhất.

Các chuyên gia đã xem xét bệnh án của 100.000 thai phụ trong khoảng 18 năm và phát hiện có hơn 26.000 người mắc IBS, tình trạng co thắt không đều của các cơ vòng trong hệ tiêu hóa, dẫn đến đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy và táo bón, khiến người bệnh mệt mỏi. Điều đáng nói là tỷ lệ sẩy thai ở những thai phụ mắc IBS chiếm tới 7,5%. Không chỉ vậy, nguy cơ sẩy thai của họ tăng đến 30% nếu từng mắc phải các bệnh trầm cảm hay lo âu quá mức. Từ nghiên cứu này, các nhà khoa học khuyến cáo thai phụ bị IBS cần được chăm sóc cẩn thận, có chế độ ăn uống lành mạnh và nên bổ sung axít folic, một vitamin nhóm B giúp giảm nguy cơ sẩy thai.

PHỨC NHÃ
(Theo Dailymail)

Chia sẻ bài viết