Bắt tay chặt... sống lâu!
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 4 điểm chính phản ánh quan điểm chung của cộng đồng quốc tế

- Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới, cam kết thúc đẩy quan hệ ổn định
- Singapore chuẩn bị năng lực sản xuất vaccine mRNA ứng phó Đại dịch tương lai
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng Canada xây dựng quan hệ Đối tác Chiến lược có chiều sâu
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Canada
- Thượng đỉnh Mỹ - Trung khó có đột phá
- Vì sao giới tinh hoa Mỹ cho con học tiếng Hoa?
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Mỹ)
- Vấn đề không gian xanh gây tranh cãi ở Hàn Quốc
-
Mỹ kiểm soát nguồn dầu mỏ khổng lồ của Venezuela

- Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Số người thiệt mạng và mất tích vượt 5.600
- Iran phóng tên lửa vào lực lượng Mỹ tại Jordan, tấn công căn cứ không quân ở UAE
- Đồng minh lo ngại Mỹ giảm khả năng răn đe tại châu Á
- Phiến quân Colombia đẩy mạnh chiêu mộ trẻ em
- Algeria tuyên bố quốc tang sau làn sóng cháy rừng
- Bùng nổ du lịch nông thôn tại Trung Quốc
- Ấn Độ chia sẻ công nghệ tên lửa với khu vực tư nhân
- Cơn sốt K-Beauty lan sang châu Âu
- Mỹ - Canada vượt ngoài cuộc chiến thương mại
-
Tín hiệu tích cực từ thượng đỉnh Mỹ - Trung
-
Nhiều quốc gia kêu gọi khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 4 điểm chính phản ánh quan điểm chung của cộng đồng quốc tế
-
Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới, cam kết thúc đẩy quan hệ ổn định
-
Singapore chuẩn bị năng lực sản xuất vaccine mRNA ứng phó Đại dịch tương lai
Độ siết chặt trong cái bắt tay của bạn có thể báo hiệu được bạn sống thọ bao lâu. Các nhà khoa học Anh đã rút ra kết luận trên từ hơn 30 công trình nghiên cứu đối với hàng chục ngàn người về cái chết và sự vận động của cơ thể. Hầu hết những người này đều trên 60 tuổi. Kết quả cho thấy tỷ lệ sắp tử vong của những người bắt tay có độ siết yếu nhất cao hơn người siết tay mạnh đến 67%. Ngoài ra, những người đi bộ chậm nhất có khả năng “gần đất xa trời” nhiều gấp 3 lần người đi nhanh nhất, còn người “lề mề” nhất khi đứng lên khỏi ghế ngồi cũng có nguy cơ “về trời” cao gấp đôi người nhạy nhanh nhất. Thậm chí khả năng giữ thăng bằng khi đứng 1 chân cũng liên quan đến việc “đi gặp tổ tiên” sớm hay muộn. Các nhà khoa học cho rằng sự yếu ớt có thể do bệnh tật hoặc sức khỏe nói chung “có vấn đề”, thể hiện đặc biệt ở độ mạnh trong cái bắt tay của ngay cả những người dưới 60 tuổi.
