01/07/2014 - 09:12

Bắt nhiều tài xế, sinh viên cá độ bóng đá

* Tổ chức đánh bạc, bị tạm giữ

(CT) – Ngày 30-6-2014, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Ninh Kiều cho biết: Lúc 1 giờ ngày 29-6, trinh sát của đội phối hợp Công an phường Hưng Lợi kiểm tra quán cà phê Hồng Thắm (đường 3 Tháng 2), bắt quả tang 8 đối tượng có hành vi cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền. Chủ quán là Nguyễn Hồng Mỹ (SN 1977, ngụ huyện Phong Điền).

Qua khám xét, lực lượng thu giữ 2 xe mô tô, 11 điện thoại di động các loại, 4 triệu đồng, 3 máy chơi game… Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận cá độ bóng đá thông qua tin nhắn điện thoại di động, mỗi lần cá cược từ vài trăm ngàn đến khoảng 2 triệu đồng. Trong số đối tượng bị bắt, nhiều người là tài xế, sinh viên đang ở trọ đi học tại Cần Thơ.

* Cùng ngày 30-6, Công an quận Ninh Kiều cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Trương Văn Du (SN 1958, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều) để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc. Còn vợ Du là Lâm Thị Năm (SN 1961, cùng địa chỉ) tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý sau.

Khoảng 15 giờ ngày 25-6, Công an phường An Bình kiểm tra, bắt quả tang Du và Năm nhắn tin cá cược bóng đá và ghi số đề tại một ngôi nhà ở khu vực 5. Lực lượng thu giữ nhiều phơi số đề, điện thoại di động chứa nội dung các tin nhắn cá cược, ghi đề và các tang vật khác có liên quan. Thống kê trong điện thoại của Du có tin nhắn cá cược bóng đá ngày 24-6 với số tiền 2,2 triệu đồng; trong điện thoại của Năm có tin ghi số đề ngày 25-6 đài Cần Thơ trên 3 triệu đồng… Qua làm việc, vợ chồng Du khai ghi số đề cho các con bạc được khoảng 5 tháng thì bị bắt. Hai vợ chồng tự tính tiền thắng thua với các con bạc.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết