17/01/2011 - 10:21

Bangladesh: “Ngân hàng vì người nghèo” bị điều tra

Chính phủ Bangladesh vừa tiến hành điều tra Grameen Bank, ngân hàng vì người nghèo nổi tiếng ở nước này do Giáo sư Muhammad Yunus (ảnh) sáng lập. Đây được xem là cuộc khủng hoảng mới nhất đối với ngành tín dụng nhỏ toàn cầu, vì Giáo sư Yunus, chủ nhân giải Nobel hòa bình 2006, với mô hình cho vay nhỏ từng được ca ngợi là mang tính cách mạng và có thể nhân rộng toàn cầu.

Chính phủ Bangladesh quyết định điều tra sau khi nhiều cáo buộc xuất hiện trong một tài liệu của Na Uy gần đây cho biết trong thập niên 1990, một phần trong 100 triệu USD tiền viện trợ từ Na Uy và các nước khác được chuyển từ ngân hàng Grameen tới một trong 30 công ty do ông Yunus điều hành, nhằm trốn thuế. Ngân hàng Grameen cũng bị cáo buộc sử dụng tiền viện trợ để làm lợi cho các hoạt động khác của ngân hàng không liên quan tới tín dụng nhỏ.

Giáo sư Yunus, 70 tuổi, phủ nhận các cáo buộc trên và coi cuộc điều tra của chính phủ là cơ hội “đưa sự thật tới người dân Bangladesh càng sớm càng tốt”.

N.K (Theo Washingtonpost, CNN)

Chia sẻ bài viết