04/01/2019 - 09:09

40 năm giải phóng Campuchia khỏi chế độ Khmer đỏ

Bài 3: Hợp tác toàn diện, vì sự hồi sinh của “đất nước Chùa Tháp”

Cách đây 40 năm, trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc, nhân dân Việt Nam vừa bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước, vừa thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, cùng với lực lượng vũ trang cách mạng, nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot với chiến thắng ngày 7-1-1979 theo lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước và nhân dân Campuchia. Sau thắng lợi vĩ đại đó bằng tinh thần đoàn kết quốc tế, quan hệ Việt Nam - Campuchia chuyển sang thời kỳ khôi phục, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước. Việt Nam, trong đó có tỉnh Kiên Giang, tiếp tục giúp cách mạng chân chính và nhân dân Campuchia xây dựng phát triển, hồi sinh đất nước.

Theo Sở Ngoại vụ Kiên Giang, sau thắng lợi vĩ đại ngày 7-1-1979 giải phóng Campuchia khỏi chế độ Khmer đỏ, giai đoạn 1979 - 1989, tỉnh Kiên Giang cử gần 200 cán bộ dân chính đảng sang làm nhiệm vụ giúp cách mạng tại tỉnh Kampốt với tinh thần “giúp bạn chính là giúp mình”. Ông Văn Công Đấu, Giám đốc Sở Ngoại vụ Kiên Giang cho biết, trong thời gian làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia, cán bộ tỉnh Kiên Giang gặp không ít khó khăn do hậu quả nặng nề của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ để lại như: Nạn đói, bệnh tật, cơ sở hạ tầng bị tàn phá… Vượt qua mọi khó khăn, thử thách, các chuyên gia, lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ, giúp bạn xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền cách mạng, ổn định đời sống nhân dân, khắc phục hậu quả chiến tranh, hồi phục và đẩy mạnh phát triển sản xuất các lĩnh vực kinh tế quan trọng như nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp… và giải quyết kịp thời nạn đói. Đồng thời, tổ chức mạng lưới y tế, văn hóa, giáo dục từ tỉnh đến cơ sở, khôi phục lòng tin của nhân dân với chính quyền Campuchia, thêm tin tưởng vào cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam tận tình giúp đỡ cách mạng và nhân dân Campuchia xây dựng, phát triển đất nước.

Những năm qua, thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, tỉnh Kiên Giang chú trọng duy trì thúc đẩy phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với các tỉnh giáp biên Vương quốc Campuchia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác tăng cường quốc phòng - an ninh giữ vững ổn định. Hiện nay, Kiên Giang ký kết hợp tác với 5 tỉnh, thành phố của Campuchia gồm: Kép, Kampốt, Preah Sihanouk, Koh kong, Phnôm Pênh trên các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thương mại, y tế giáo dục, văn hóa - thể thao, du lịch, an ninh - quốc phòng, đối ngoại nhân dân và tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ Kiên Giang cho biết, thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Kiên Giang và các tỉnh, thành phố của Campuchia, hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa chủ yếu qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Cửa khẩu quốc gia Giang Thành. Từ năm 2015 đến nay, tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu chính ngạch đạt hơn 548 triệu USD; qua đó mở rộng giao lưu kinh tế, góp phần cải thiện đời sống nhân dân vùng biên, củng cố an ninh - quốc phòng. Tỉnh Kiên Giang đã cung cấp điện cho một số xã thuộc huyện Kom-pông-trach (Kampốt) gần 160 triệu kwh, trị giá khoảng 13 triệu USD. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh Kiên Giang hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất rau màu, tập huấn kỹ thuật trồng trọt và chăm sóc rau màu, lúa; trình diễn sản xuất lúa giảm chi phí, tập huấn kỹ thuật trồng lúa chất lượng cao cho cán bộ nông nghiệp, nông dân hai tỉnh Kép và Kampốt.

Cùng với đó, Kiên Giang đã tiếp nhận khám và điều trị miễn phí cho hàng ngàn lượt bệnh nhân Campuchia; hỗ trợ con em nhân dân các tỉnh giáp biên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường và xây dựng trường học. Tỉnh hỗ trợ đào tạo Việt ngữ cho 25 học viên của Quân đội Hoàng gia Campuchia và nhân viên hành chính của 4 tỉnh Kép, Kampốt, Preah Sihanouk, Koh kong. Năm 2018, Trường Đại học Kiên Giang đã ký thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Hoàng gia Phnôm Pênh và Trường Đại học Chea Sim Kamchaymear về trao đổi sinh viên, giảng viên, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Giai đoạn 2018 - 2022, Trường Đại học Kiên Giang đào tạo miễn phí cho 53 sinh viên Campuchia.

Lợi thế về đường bộ đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch Kiên Giang và Kampốt mở các tour đưa khách tham quan, du lịch qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Vào các dịp lễ, Tết cổ truyền của hai nước, lãnh đạo chính quyền, các lực lượng vũ trang, địa phương hai bên tổ chức các đoàn sang chúc Tết, thăm hỏi, thể hiện tình cảm và mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Campuchia. Chính quyền các tỉnh giáp biên hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thăm viếng, tham quan du lịch, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao…

Ông Văn Công Đấu, Giám đốc Sở Ngoại vụ Kiên Giang cho biết, ngoài những hoạt động hỗ trợ các tỉnh giáp biên của Campuchia trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, tỉnh Kiên Giang còn đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với bạn trong công tác phân giới cắm mốc trên đất liền; phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trên khu vực biên giới bộ và vùng biển; hợp tác cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia; hợp tác trong công tác tư pháp; hoạt động đối ngoại nhân dân…

Vì mục tiêu đoàn kết, hữu nghị, láng giềng tốt đẹp, thực hiện mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Campuchia, mục tiêu của Kiên Giang trong xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các tỉnh bạn giáp biên là “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, quyết tâm cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị cao đẹp, hợp tác song phương phát triển toàn diện, bền vững dài lâu, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang khẳng định: Trên cơ sở lịch sử đoàn kết gắn bó thủy chung, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, kịp thời giúp đỡ lẫn nhau vô tư, trong sáng và có hiệu quả trong thời gian qua, Kiên Giang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác trên các lĩnh vực với các tỉnh, thành phố Vương quốc Campuchia, nhất là các tỉnh giáp biên, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển, đặc biệt là thực hiện các Hiệp định của Chính phủ hai nước đã ký kết.

Theo đó, tỉnh đẩy nhanh tiến độ đàm phán về công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền; chỉ đạo các lực lượng chức năng duy trì phối hợp với các lực lượng phía bạn trong công tác nắm tình hình khu vực biên giới, hoạt động của các thế lực thù địch liên quan đến an ninh - quốc phòng, công tác phân giới, cắm mốc; giải quyết kịp thời, phù hợp, không để phát sinh tranh chấp trong khu vực giáp biên; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn định lâu dài.

Kiên Giang tiếp tục tăng cường hoạt động đối ngoại với các tỉnh giáp biên của Campuchia nhằm tạo sự hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và các công trình cột mốc biên giới giữa hai nước theo quy định; tiếp tục hỗ trợ, giúp nhau trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội và phát triển du lịch. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là ở các cụm, tuyến dân cư giáp biên nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiểm soát chặt chẽ tình hình biên giới, hợp tác cùng phát triển, vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

TTXVN

Chia sẻ bài viết