22/11/2022 - 18:20

Bạc Liêu Khai mạc Liên hoan nhạc ngũ âm và múa dân gian Khmer 

(CT) - Ngày 22-11, tại chùa Xiêm Cán, xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan nhạc ngũ âm và múa dân gian Khmer. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.

Sau khai mạc các đội tham gia thi hòa tấu nhạc ngũ âm.​

Tham gia tại Liên hoan nhạc là các nhạc công, diễn viên múa không chuyên của 8 đội đến từ 7 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Mỗi đội dự thi tham gia ở cả 2 thể loại là biểu diễn nhạc ngũ âm và múa dân gian Khmer. Nội dung là ca ngợi Đảng, Bác Hồ; ca ngợi truyền thống đoàn kết gắn bó giữa cộng đồng của 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa trong đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về biển đảo quê hương, quá trình xây dựng và phát triển của địa phương.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị.

Theo bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan: Đây là hoạt động góp phần bảo tồn các giá trị truyền thống của các dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh; giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và các giá trị di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số tỉnh Bạc Liêu trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển; góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời, phát huy những tài năng nghệ thuật, tạo điều kiện nâng cao chất lượng phong trào văn hóa - văn nghệ trong vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.

Liên hoan sẽ diễn ra đến 23-11.

Tin, ảnh: LÝ THEN

Chia sẻ bài viết