30/08/2017 - 21:47

Bà Merkel bác khả năng liên minh với cực tả lẫn cực hữu

Thủ tướng Đức Angela Merkel (ảnh) hôm 29-8 đã bác bỏ khả năng thành lập chính phủ liên minh với phe cực tả hoặc cực hữu sau cuộc tổng tuyển cử ngày 24-9 tới.

Ảnh: Wetinhappen

“Chúng tôi nói rõ rằng: không có việc liên minh với đảng “Sự lựa chọn vì nước Đức” (AfD) hoặc đảng Cánh tả”- bà Merkel tuyên bố, nhấn mạnh đường lối của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cầm quyền về các liên minh tiềm năng trong tương lai.

Thủ tướng Đức còn cho biết bà không nghĩ liên minh “Đỏ-Đỏ-Xanh” gồm đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz, đảng Cánh tả và đảng Xanh, sẽ giúp nước Đức tiến bộ hơn.

Theo kết quả thăm dò mới nhất của Viện INSA, CDU đang giành được tỷ lệ ủng hộ dẫn đầu là 37%, trong khi SPD được 24%. Hai đảng Cánh tả và AfD cùng nhận được 10%, đảng Xanh 6,5% và đảng Dân chủ Tự do (FDP) 8%.

Lãnh đạo SPD Schulz tuyên bố sau bầu cử sẽ không tiếp tục liên minh với CDU của bà Merkel.

  HẢI NGUYỆT (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Angela Merkel