30/08/2021 - 16:14

An Giang: Bắt giữ 3 người nhập cảnh trái phép 

(CTO) - Chiều 30-8, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BP) tỉnh An Giang cho biết Đồn BP cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang, vừa phát hiện, bắt giữ 3 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

3 người bị bắt giữ sáng 30-8.

Cụ thể, khoảng 7 giờ 40 cùng ngày, tại khu vực mốc 260/1-1 (thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hội Đông), cách đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 20m, cán bộ, chiến sĩ chốt phòng, chống dịch COVID-19 số 3, Đồn BP cửa khẩu Vĩnh Hội Đông phát hiện và bắt giữ 3 trường hợp đang nhập cảnh trái phép qua biên giới về Việt Nam. Ba người này khai tên là Nguyễn Văn Ỏi, Nguyễn Thị Huỳnh Lợi và Nguyễn Tấn Đạt, cùng trú tại xã Vĩnh Hội Đông, khoảng tháng 2-2016 đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm thuê, hiện nay do dịch bệnh phức tạp không còn việc làm nên tìm cách quay trở về Việt Nam.

Qua test nhanh, cả 3 người đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đồn BP cửa khẩu Vĩnh Hội Đông đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định, đồng thời bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, tính đến 6 giờ ngày 30-8, toàn tỉnh An Giang ghi nhận 1.973 người mắc COVID-19 (trong đó có 76 trường hợp ghi nhận từ những người nhập cảnh trái phép); đã điều trị khỏi cho 668 bệnh nhân, hiện đang điều trị cho 1.263 trường hợp; có 18 trường hợp tử vong.

Đến nay, ngoài việc tăng cường công tác kiểm soát trong nội địa, tỉnh An Giang đang duy trì 210 tổ, chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên dọc tuyến biên giới dài gần 100km của tỉnh.

Tính từ ngày 1-1-2021 đến 6 giờ ngày 30-8-2021, các Đồn BP trên địa bàn tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các địa phương đưa đi cách ly tập trung  hơn 2.720 người.

Tin, ảnh: MINH ANH

Chia sẻ bài viết