26/05/2011 - 10:31

Ấn Độ trong cuộc đua mới ở châu Phi

Các nhà lãnh đạo của Ấn Độ và châu Phi tại hội nghị ngày 24-5. Ảnh: Defense.pk

Tại phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ-châu Phi lần thứ hai diễn ra tại Thủ đô Addis Ababa của Éthiopie ngày 24-5, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cam kết New Delhi sẽ dành khoản tín dụng trị giá 5 tỉ USD trong vòng 3 năm tới hỗ trợ lục địa đen đạt các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc, đồng thời cung cấp 700 triệu USD giúp châu lục này xây dựng nhiều hệ thống mới, trong đó có mạng lưới chế biến lương thực, mạng lưới dệt may tổng hợp, trung tâm dự báo thời tiết phục vụ sản xuất nông nghiệp, đánh bắt thủy sản, đối phó thiên tai và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Ngoài ra, ông còn hứa sẽ hỗ trợ phát triển tuyến đường sắt mới nối Éthiopie tới Djibouti trị giá 300 triệu USD. Trước thông báo mới này một ngày, bên lề Diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ-châu Phi, hai bên đã ký các biên bản ghi nhớ, theo đó New Delhi sẽ giúp xây dựng 10 trung tâm đào tạo hướng nghiệp, 4 trung tâm giáo dục về các lĩnh vực ngoại thương, công nghệ thông tin và nghiên cứu kim cương ở châu Phi.

Trên đây là những cam kết tài trợ lớn thứ hai của Ấn Độ dành cho châu Phi chỉ trong vòng 3 năm qua. Tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai bên năm 2008, New Delhi đã thông báo cung cấp khoản tín dụng 5,4 tỉ USD cho lục địa đen trong 5 năm và một gói viện trợ trị giá 500 triệu USD phát triển các dự án nâng cao năng lực xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cũng như quyết định bãi bỏ hàng rào thuế quan nhiều mặt hàng nhập khẩu, chủ yếu là nguyên-nhiên liệu. Nhờ những chính sách này mà kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ và châu Phi đã tăng nhanh chóng, từ mức khoảng 11 tỉ USD năm 2006 lên 46 tỉ USD hồi năm ngoái. Dự báo kim ngạch thương mại hai chiều sẽ tăng lên 75 tỉ USD năm 2015. Ấn Độ nhập khẩu từ châu Phi phần lớn là nguyên liệu dầu thô và xuất khẩu trở lại đầy đủ mặt hàng, từ các sản phẩm điện tử (như ti-vi, điện thoại) cho đến xe hơi, kém đánh răng. Đầu tư của Ấn Độ tại đây cũng rất đa dạng, từ khai thác năng lượng, nhà máy thủy điện, mạng lưới cung cấp viễn thông cho đến cầu đường, xi-măng, mía đường, chế biến trà.

Thủ tướng Singh lạc quan rằng châu Phi đang sở hữu tất cả những điều kiện tiên quyết để trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế thế giới trong thế kỷ 21 và Ấn Độ sẽ giúp châu lục này phát huy các tiềm năng đó, những tiềm năng mà giới quan sát nhận định đã làm cho lục địa đen trở nên hấp dẫn không chỉ với Ấn Độ mà còn với nhiều đối thủ khác của Ấn Độ như Trung Quốc chẳng hạn.

ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết