TRÍ VĂN (Tổng hợp)
Ấn Độ đang đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật cùng với đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng ở Sri Lanka. Đây được xem là một phần trong nỗ lực lớn hơn của New Delhi nhằm tăng cường sự hiện diện chiến lược ở nước láng giềng phía Nam và chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.

Cảng Hambantota của Sri Lanka.
Theo đó, Công ty tư vấn và kỹ thuật cơ sở hạ tầng RITES, một chi nhánh của Tập đoàn Đường sắt Ấn Độ, đang tăng cường sự hiện diện trong các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng ở Sri Lanka. Công ty này hiện cung cấp cho Sri Lanka đầu máy, toa xe và đảm trách một số nhiệm vụ tư vấn. Chủ tịch RITES Rahul Mithal cho biết một phái đoàn cấp bộ trưởng từ Sri Lanka hồi tháng 10 đã đến thăm Ấn Độ, sau đó một phái đoàn của RITES đã đến thăm quốc đảo này. “Chúng tôi thảo luận về các lĩnh vực cơ sở hạ tầng khác nhau, gồm đường cao tốc, cảng, sân bay, cơ sở hạ tầng và việc nâng cấp đường sắt. Với những tín hiệu tích cực đó, chúng tôi hy vọng sẽ tham gia vào một số dự án tại đây” - ông Mithal cho hay. Theo ông này, Sri Lanka rất quan tâm đến việc đầu tư của Ấn Độ vào các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng và RITES sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi để có thể tận dụng cơ hội từ Sri Lanka.
Theo tờ Live Mint, sau khi một tàu do thám Trung Quốc cập cảng Hambantota của Sri Lanka hồi tháng 8-2022 bất chấp sự phản đối của Ấn Độ, New Delhi đã tăng cường tập trung đầu tư vào Sri Lanka. Sự đầu tư của RITES vào Sri Lanka được xem là bước đệm cho các dự án đầu tư lớn hơn của Ấn Độ vào quốc đảo nhỏ bé này. Hiện tại, Bộ Vận tải biển Ấn Độ đã bắt đầu đàm phán với Sri Lanka để đảm bảo quyền khai thác cảng cho các công ty Ấn Độ tại các cảng hiện có và sắp được xây dựng của Sri Lanka. Về phần mình, Bộ Năng lượng Ấn Độ xem xét triển khai các dự án truyền tải và phát điện tại Sri Lanka. Đơn vị này thời gian qua cũng đã mở rộng hạn mức tín dụng cho các dự án cơ sở hạ tầng khác ở Sri Lanka.
Trước đó, Ấn Độ hồi đầu tháng 7 cho biết Sri Lanka là trọng tâm của chính sách “Láng giềng trên hết”. New Delhi khẳng định sẽ sát cánh với người dân quốc gia đang “ngập nợ” này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi khi đó nói rằng Ấn Độ đã kéo dài “khoản hỗ trợ chưa từng có trị giá hơn 3,8 tỉ USD” để cải thiện tình hình căng thẳng tài chính ở Sri Lanka, trong bối cảnh quốc đảo này đang quay cuồng với cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ khi giành độc lập khi nguồn khí đốt cạn kiệt, dự trữ ngoại hối giảm xuống mức thấp kỷ lục và lạm phát tăng vọt. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng hỗ trợ người dân Sri Lanka giá gạo, sữa bột, thuốc men, xăng dầu cùng với các khoản hỗ trợ nhân đạo khác trị giá hàng triệu USD. Đáng chú ý, New Delhi còn mở rộng hạn mức tín dụng với Sri Lanka lên 4 tỉ USD, nhằm giúp Colombo tái cơ cấu nợ và có ngoại tệ để nhập hàng thiết yếu.
Ngoài ra, các tập đoàn Ấn Độ cũng thành công trong việc đấu thầu các dự án quan trọng tại Sri Lanka trước Trung Quốc. Đơn cử, Sri Lanka hồi tháng 3 đã hoàn tất việc liên doanh với Ấn Độ để phát triển một nhà máy năng lượng mặt trời tại nước này. Colombo khi đó đã chấm dứt hợp đồng xây dựng nhà máy điện gió với một công ty Trung Quốc, rồi chào bán dự án này cho một nhà thầu Ấn Độ.