01/04/2012 - 10:35

8 điều cha mẹ cần biết về đứa con sơ sinh của mình

Là cha mẹ, việc trang bị kiến thức về cách chăm sóc và bảo vệ đứa con thân yêu của mình là rất cần thiết. Nhưng quan trọng là cần trang bị kiến thức gì và áp dụng chúng như thế nào? Dưới đây là 8 điều đáng lưu tâm hàng đầu mà các bác sĩ nhi khoa muốn người làm cha mẹ nên chú ý.

- Sốt ở trẻ sơ sinh. Các bác sĩ cho biết ở bé dưới 2 tháng tuổi, thân nhiệt từ 380C trở lên thì được coi là cơn sốt và điều cha mẹ cần làm là đưa bé đi cấp cứu tại một cơ sở y tế gần nhất. Trẻ sơ sinh thường không thể hiện rõ các triệu chứng điển hình khi bị sốt, nhưng đây lại là một trong số ít biểu hiện của bệnh nhiễm trùng, thậm chí có thể là dấu hiệu chỉ sự phát triển của vi khuẩn trong máu, nước tiểu hoặc xung quanh màng não.

- Nuôi con bằng sữa mẹ. Vài ngày đầu sau khi sinh, cơ thể người mẹ sản sinh ra colustrum, còn gọi là sữa non, chứa các kháng thể và yếu tố tăng trưởng quan trọng mà các loại sữa công thức không có. Chất này đặc biệt có lợi cho trẻ sơ sinh và bảo vệ chúng khỏi bị bệnh nhiễm trùng. Lưu ý, người mẹ nên cho bé bú ở cả hai vú trong mỗi lần bú vì điều đó sẽ kích thích cơ thể tạo ra chất oxytocin, giúp duy trì việc sản xuất sữa.

- Tiêm phòng vắc-xin. Hãy theo dõi sát và thực hiện đúng chế độ tiêm phòng các loại vắc-xin cần thiết cho trẻ để phòng ngừa các căn bệnh nguy hiểm.

- Giấc ngủ của bé. Bé sẽ ngủ ngon và sâu hơn khi được đặt trên một chiếc giường cũi riêng biệt. Không để bé ngủ chung giường với cha mẹ để tránh nguy cơ bị chết ngạt.

- Khi bé bị sổ mũi. Đường hô hấp của các bé còn yếu nên không thể ho hoặc hắt hơi nếu như đường hô hấp bị tắc nghẽn bởi dịch nhầy. Để thông đường thở cho bé, hãy nhỏ nước muối sinh lý vào mũi bé và dùng ống hút mũi để làm sạch cả hai lỗ mũi.

- Phòng ngừa ọc sữa. Các cơ ở thực quản của bé chưa phát triển hoàn chỉnh, vì vậy bé dễ bị ọc sữa, đôi khi rất nguy hiểm. Để hạn chế tình trạng này, cha mẹ nên giữ bé trong tư thế thẳng đứng ít nhất 20 phút sau khi cho bé bú, hoặc cho đến khi bé ợ.

- Nằm sấp. Cho bé nằm sấp trên bụng của bạn trong vài phút là hoạt động tuyệt vời mà bạn có thể làm cho bé. Hoạt động này không chỉ giúp bé tăng cường sức khỏe thân trên do bé phải cố ngóc đầu dậy, mà còn giúp tạo nên sự gắn kết mạnh mẽ giữa cha mẹ và bé.

- Tập cho trẻ ăn giặm. Chỉ nên tập cho trẻ dùng các loại thức ăn đặc khi bé đã được 6 tháng tuổi. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nhi khoa (Pediatrics) của Mỹ, điều này đã được chứng minh là làm giảm đáng kể nguy cơ béo phì ở trẻ. Cha mẹ có thể tập cho bé làm quen với cháo loãng hoặc bột ăn giặm làm từ ngũ cốc (gạo, lúa mì, yến mạch...) và thay đổi khẩu vị mỗi tuần. Bằng cách này, trong trường hợp bé bị dị ứng với thực phẩm, bạn có thể xác định đâu là nguyên nhân từ đó có giải pháp thích hợp.

HỒ TRÍ (Theo Fox News)

Chia sẻ bài viết