17/12/2022 - 14:05

6 nghệ sĩ ĐBSCL được trao Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc năm 2022 

(CT) - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam vừa công bố Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc đối với tác phẩm ảnh và công trình Lý luận phê bình và sách ảnh năm 2022.

Tác phẩm “Nguồn năng lượng mới” của tác giả Nguyễn Hiền Thanh (Hậu Giang) được trao giải B Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc năm 2022.

Ðối với Giải thưởng dành cho tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc năm 2022, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam quyết định trao 1 Cup VAPA cho tác phẩm “Khám phá quần thể hang động núi lửa Krông Nô (ảnh bộ)” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Phương (Ðắk Nông), cùng với 1 giải A, 7 giải B và 16 giải C. Trong đó, khu vực ÐBSCL có 6 nghệ sĩ được trao giải thưởng. 2 giải B đều thuộc về nghệ sĩ nhiếp ảnh tỉnh Hậu Giang là Nguyễn Hiền Thanh với tác phẩm “Nguồn năng lượng mới” và Trần Thủ An với tác phẩm “Sắc màu chợ nông thôn”. 4 tác giả còn lại được trao giải C là Phan Thanh Cường (Bạc Liêu, tác phẩm “Ðồng vàng lộng gió”), Trương Minh Ðiền (Kiên Giang, tác phẩm “Xi măng Hà Tiên - Thách thức thời gian”), Từ Thế Duy (Kiên Giang, tác phẩm “Xóm biển Tuy Phong”) và Nguyễn Hữu Phương (Long An, tác phẩm “Thảm họa môi trường”).

Ðối với Giải thưởng dành cho công trình Lý luận phê bình và sách ảnh năm 2022, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam quyết định trao 1 giải B và 2 giải C.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cũng vừa công bố danh sách hỗ trợ sáng tác công trình Lý luận phê bình, sách ảnh và tác phẩm ảnh năm 2022. Trong đó, về công trình Lý luận phê bình và sách ảnh, có 1 tác phẩm hỗ trợ mức A và 2 tác phẩm hỗ trợ mức C. Về tác phẩm ảnh, có 4 tác phẩm hỗ trợ mức A, 15 tác phẩm hỗ trợ mức B, 22 tác phẩm hỗ trợ mức C. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ðỗ Thiện Thanh Tùng (Cần Thơ) có tác phẩm ảnh được hỗ trợ mức B.

Dịp này, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cũng quyết định kết nạp 30 hội viên mới. Nghệ sĩ Phạm Trần Vũ (Cần Thơ) có trong danh sách này, tước hiệu A.VAPA.

DUY KHÔI 

Chia sẻ bài viết