11/12/2022 - 20:14

59 thí sinh thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính 

(CT) - Chiều 11-12, tại Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, đã diễn ra lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan, đơn vị của Ðảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Cần Thơ năm 2022, do Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính Thành ủy Cần Thơ tổ chức. Lãnh đạo Vụ Ðịa phương III - Ban Tổ chức Trung ương Ðảng, Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long và lãnh đạo các Ban xây dựng Ðảng Thành ủy Cần Thơ đến dự. 

Các đại biểu và thí sinh tham dự lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ cho biết, trong kỳ thi này, có 59 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định dự thi, trong đó Thành ủy Cần Thơ có 36 thí sinh và Tỉnh ủy Vĩnh Long có 23 thí sinh. Việc tổ chức thi nâng ngạch thể hiện sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; tạo điều kiện cho cơ quan, đơn vị bổ sung nguồn cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, yêu cầu công tác, tiêu chuẩn chức danh theo quy định. Ðây cũng là cơ hội để cán bộ, công chức tự đánh giá trình độ, năng lực; phấn đấu nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công việc. 

Các thí sinh tham gia kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính.

Ngay sau lễ khai mạc, thí sinh thi vòng 1 gồm 2 phần: kiến thức chung và ngoại ngữ. Phần kiến thức chung, thí sinh trả lời 60 câu hỏi trắc nghiệm trên máy vi tính (thời gian 60 phút), nội dung về hệ thống chính trị; đường lối, chủ trương của Ðảng về ngành, lĩnh vực, chức trách và nhiệm vụ. Ðối với phần thi ngoại ngữ, thí sinh trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm (thời gian 30 phút), tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Vòng 2 diễn ra vào sáng 12-12, với phần thi chuyên môn, nghiệp vụ bằng hình thức viết tự luận trong thời gian 180 phút, nội dung kiểm tra về đường lối, chủ trương, các nghị quyết của Ðảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; khả năng vận dụng vào thực tiễn công tác tại đơn vị, địa phương. 

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết