24/02/2012 - 10:09

4 ca tử vong vì bệnh tay chân miệng

(CT) - Ngày 23-2-2012, bác sĩ Phạm Thị Chinh, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, cho biết: Trong 2 tháng đầu năm 2012, bệnh tay chân miệng tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp. Tháng 1, bệnh viện đã điều trị ngoại trú cho 1.867 bệnh nhi (cùng kỳ chỉ có 510 bệnh nhi), nội trú 351 bệnh nhi (cùng kỳ chỉ có 35 bệnh nhi), có 4 ca tử vong (trong đó, có 1 ca tử vong ở quận Ô Môn và 1 ca ở huyện Cờ Đỏ). Từ đầu tháng 2 đến nay, đã có 401 bệnh nhi nhập viện.

Bác sĩ Hà Anh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, đơn vị tiếp nhận các ca bệnh nặng, cho biết: Từ đầu năm 2012 đến nay, ngày nào cũng có vài ca bệnh nặng nhập viện. Trong tình hình bệnh diễn biến phức tạp, các bà mẹ nên thường xuyên kiểm tra lòng bàn tay, chân, miệng của con mình. Nếu phát hiện có nổi bóng nước đưa trẻ đến cơ sở y tế khám bệnh ngay vì bệnh tay chân miệng nếu phát hiện sớm, điều trị sẽ tốt hơn. Hiện nay, bệnh này chưa có vắc xin phòng ngừa cũng như thuốc điều trị đặc hiệu, vấn đề thiết yếu là phòng bệnh để các cháu không mắc bệnh. Cách tốt nhất là giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng; rửa sạch đồ chơi, vật dụng, sàn nhà; lau sàn nhà bằng dung dịch khử khuẩn cloramin B 2% hoặc các dung dịch khử khuẩn khác...

HUỆ HOA

Chia sẻ bài viết