20/12/2018 - 20:55

250 thí sinh tuyên truyền về di sản văn hóa trong học đường 

(CT) - Sáng 20-12, tại khu tưởng niệm soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền (quận Thốt Nốt), Ban Quản lý di tích - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp UBND quận Thốt Nốt tổ chức Hội thi Tuyên truyền về di sản văn hóa trong học đường năm 2018.

Phần thi giới thiệu về làng nghề bánh tráng Thuận Hưng của Trường THCS Thuận Hưng. Ảnh: DUY KHÔI

Có 250 thí sinh, chủ yếu là học sinh, số ít là giáo viên, đến từ 6 trường THCS trên địa bàn quận Thốt Nốt tham dự. Thông qua tuyên truyền viên, hoạt cảnh sân khấu, sân khấu hóa… các đội lồng ghép giới thiệu những nét văn hóa - lịch sử đặc sắc của quê hương Thốt Nốt như làng bánh tráng Thuận Hưng, làng lưới Thơm Rơm, đình Thới Thuận, cuộc đời và sự nghiệp cố soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền, câu chuyện về nữ anh hùng Lê Thị Tạo… Ngoài ra, các em học sinh còn được tham gia trò chơi, thi vấn đáp kiến thức về văn hóa - lịch sử Cần Thơ.

Nghệ nhân viết chữ thư pháp tặng học sinh tham gia hội thi. Ảnh: DUY KHÔI

Đây là cách làm sáng tạo của Ban Quản lý di tích thành phố trong việc thu hút khách tham quan đến với khu tưởng niệm soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền; gầy dựng lực lượng tuyên truyền viên di sản trong trường học, tạo hiệu ứng bảo tồn và phát huy giá trị di sản ở Cần Thơ.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết