12/05/2022 - 17:27

22 tác phẩm đoạt Giải báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long 

* Nhóm tác giả Báo Cần Thơ đoạt giải nhất với tác phẩm Làm nông “tử tế” ở Đồng bằng sông Cửu Long

(CT) - Chiều 12-5, tại TP Cần Thơ, Tạp chí Người Làm Báo (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp Hội Nhà báo Cần Thơ tổ chức Lễ trao giải “Giải báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long năm 2021”.

Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Trương Văn Chuyển, Tổng biên tập Báo Cần Thơ, Chủ tịch Hội Nhà báo Cần Thơ; PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm báo; cùng các nhà báo công tác tại các cơ quan báo chí, văn phòng báo Trung ương và địa phương đóng ở Đồng bằng sông Cửu Long dự lễ trao giải.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Nhất cho các tác giả. Ảnh:ANH KHOA

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Nhất cho các tác giả. Ảnh:ANH KHOA

Đây là năm thứ 6 Giải báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức, nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng và số lượng tác phẩm báo chí tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, văn hoá, du lịch, vấn đề an sinh xã hội, những giải pháp mới phát triển nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như phản ánh đời sống của người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời ghi nhận, động viên, khen thưởng những người làm báo có những tác phẩm chất lượng tốt về đồng bằng.

Theo Ban Tổ chức, sau 1 năm phát động có hơn 330 tác phẩm dự giải với 4 loại hình báo chí. Hội đồng Sơ khảo đã chọn được 76 tác phẩm xuất sắc vào vòng Chung khảo. Trong 76 tác phẩm xuất sắc, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 22 tác phẩm đoạt giải, gồm: 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Ở loại hình Báo in - Báo điện tử, Giải Nhất thuộc về nhóm tác giả Nguyễn Văn Cộng, Huỳnh Thu Hà (Báo Cần Thơ), với tác phẩm loạt bài 3 kỳ: Làm nông “tử tế” ở Đồng bằng sông Cửu Long. Loại hình Phát thanh - Truyền hình, tác phẩm: Tăng sức đề kháng cho nông sản đồng bằng của nhóm các tác giả Phan Nguyễn Minh Xuân, Võ Tấn Hưng, Hồ Quốc Minh, Hà Thanh Hùng (Trung tâm Truyền hình Việt nam khu vực Nam Bộ) đoạt giải Nhất.

Tiếp nối thành công Giải năm 2021, Ban Tổ chức tiếp tục phát động Giải báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 với 4 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Thay mặt Ban Chỉ đạo Giải, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đề nghị các cấp hội địa phương, các cơ quan báo chí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền bài bản, để Giải báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long những năm tiếp theo số lượng và chất lượng tác phẩm tham dự tăng cao hơn.

Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức Tọa đàm báo chí đồng hành cùng TP Cần Thơ. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã chia sẻ tình hình phát triển của TP Cần Thơ thời gian qua và định hướng thời gian tới. TP Cần Thơ nằm ở vị trí trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có vị trí chiến lược kinh tế, đầu mối giao thông thủy bộ của vùng. Chính ở vị trí quan trọng về nhiều mặt, thời gian qua Trung ương đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo mọi điều kiện thúc đẩy TP Cần Thơ phát triển, xứng tầm vị trí trung tâm vùng. Để thành phố sớm trở thành trung tâm động lực, dẫn dắt sự phát triển của cả vùng ĐBSCL, vừa qua Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ ban hành các nghị quyết dành riêng cho thành phố. Đó là: Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 30-8-2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW và Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11-1-2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ. Nghị quyết số 59-NQ/TW mở ra cánh cửa cho một giai đoạn mới, đặt cho Cần Thơ trọng trách mới, với mục tiêu đến năm 2030 "Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL"… và tầm nhìn đến 2045 “Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long; thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á”.

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ngoài sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, rất cần sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự chung tay giúp sức của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Và hơn thế nữa, rất cần sự đồng hành của các cơ quan báo chí - truyền thông trong cả nước, để giúp Cần Thơ bước sang một trang mới trên chặng hành trình phát triển đi lên.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo các cơ quan báo chí bày tỏ cảm ơn TP Cần Thơ đã quan tâm, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí hoạt động trong thời gian qua, các cơ quan báo chí sẽ đồng hành cùng Cần Thơ phát triển.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: ANH KHOA

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: ANH KHOA

Danh sách các tác phẩm đạt Giải “Giải báo chí về đồng bằng sông Cửu Long năm 2021”. Ảnh: ANH KHOA

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết