03/01/2018 - 08:40

2017 - năm an toàn nhất của ngành hàng không thương mại

Theo công ty tư vấn To70 (Hà Lan) và Mạng lưới An toàn Hàng không chuyên theo dõi các vụ tai nạn, năm qua, các hãng hàng không ghi nhận không có trường hợp tử vong do tai nạn từ các chuyến bay chở khách và 2017 được xem là năm an toàn nhất đối với ngành hàng không thương mại.

To70 ước tính tỷ lệ tai nạn chết người đối với các chuyến bay chở khách thương mại lớn là 0,06/1 triệu chuyến bay, hay 16 triệu chuyến bay mới có một vụ tai nạn chết người. Mạng lưới An toàn Hàng không cũng cho biết năm 2017 không có thương vong trên các chuyến bay thương mại, nhưng có 10 vụ tai nạn làm chết 44 người trên khoang và 35 người trên mặt đất, liên quan đến máy bay chở hàng và máy bay phản lực chở khách. Vụ nghiêm trọng nhất xảy ra hồi tháng 1-2017, khi một máy bay chở hàng của Thổ Nhĩ Kỳ đâm xuống một ngôi làng ở Kyrgyzstan lúc hạ cánh ở sân bay gần đó trong tình trạng sương mù dày đặc, làm 35 người trên mặt đất và cả 4 người trên khoang thiệt mạng.

Trong khi đó, các hãng hàng không ghi nhận năm 2016 đã xảy ra 16 vụ tai nạn làm 303 người chết. Mạng lưới An toàn Hàng không kết luận 2017 là “năm an toàn nhất, cả về số lượng tai nạn và số người tử vong”.

T.TRÚC (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết