27/02/2024 - 18:15

2.038 công dân TP Cần Thơ hăng hái lên đường nhập ngũ 

(CT) - Sáng 27-2, TP Cần Thơ long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024. Các đồng chí lãnh đạo thành phố tham dự lễ tại 9 quận, huyện.

► Tại huyện Thới Lai, các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) thành phố; Thượng tá Huỳnh Văn Hung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố... đến dự. Đây là đơn vị được thành phố chọn làm điểm truyền hình trực tiếp.

Đoàn chủ tịch dự lễ giao, nhận quân năm 2024 ở huyện Thới Lai. Ảnh: PHẠM TRUNG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Việt Trường mong rằng khi trở thành chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, các thanh niên nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phấn đấu để tiếp tục phục vụ lâu dài trong Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân… Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương phải thường xuyên thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội đối với những gia đình có thanh niên nhập ngũ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội của thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thành ủy, UBND thành phố và Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ tặng hoa động viên tân binh ở huyện Thới Lai. Ảnh: PHẠM TRUNG

Năm nay, huyện Thới Lai có 240 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 80 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Hội đồng NVQS huyện tổ chức nhiều hoạt động thăm và tặng quà thanh niên nhập ngũ; xét tặng 4 căn nhà cho gia đình thanh niên nhập ngũ gặp khó khăn về nhà ở…

►Tại quận Ninh Kiều, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố biểu dương Hội đồng NVQS quận Ninh Kiều đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 2024. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể địa phương quan tâm hơn nữa đối với những gia đình thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn; thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho các quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương…

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ tặng hoa thanh niên quận Ninh Kiều lên đường nhập ngũ. Ảnh: KIM XUÂN

Năm 2024, quận Ninh Kiều tiễn 235 thanh niên nhập ngũ, trong đó 170 thanh niên nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Quốc phòng (có 1 nữ), 65 thanh niên nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Công an. Dịp này, cấp ủy, UBND 11 phường tiếp tục vận động xã hội hóa tặng mỗi thanh niên 2 triệu đồng.

Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, tặng hoa chúc mừng tân binh quận Ninh Kiều lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: KIM XUÂN

Nữ sinh cài hoa cho tân binh. Ảnh: KIM XUÂN​

►Quận Cái Răng có 216 thanh niên nhập ngũ tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Trong đó, có 145 thanh niên được giao về rèn luyện tại Sư đoàn 375 (Quân chủng Phòng không - Không quân) và 6 thanh niên rèn luyện tại Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ; 65 thanh niên rèn luyện tại Công an TP Cần Thơ. Có 25,4% thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật đại học, cao đẳng, trung cấp và có 34 thanh niên là đảng viên. Tại Lễ giao, nhận quân, quận Cái Răng tặng mỗi thanh niên phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cùng các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, tặng hoa động viên tân binh quận Cái Răng lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đồng Tâm

Tân binh quận Cái Răng hăng hái lên đường nhập ngũ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: ĐỒNG TÂM​

* Quận Thốt Nốt được thành phố giao tuyển chọn và gọi nhập ngũ 240 thanh niên. Trong đó, 67 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật (đạt 27,9%); 100% thanh niên là đoàn viên tình nguyện nhập ngũ… Tại lễ giao nhận quân, Sư đoàn PK 367 nhận 64 thanh niên; Trung đoàn 152 nhận 104 thanh niên; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhận 7 thanh niên; Công an thành phố nhận 65 thanh niên.

Đồng chí Trịnh Minh Thắng (thứ 2 từ trái qua), Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cùng lãnh đạo quận Thốt Nốt tặng hoa cho các thanh niên tại lễ giao, nhận quân tại quận Thốt Nốt. Ảnh: Thanh Thư

Dịp này, UBND quận cùng các đoàn thể quận tặng quà thanh niên trước khi nhập ngũ.

* Năm nay, quận Bình Thủy được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ 228 thanh niên; trong đó có 163 thanh niên nhập ngũ trong các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, 65 thanh niên nhập ngũ trong các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, cùng lãnh đạo các cấp tặng hoa tân binh quận Bình Thủy. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Tại buổi lễ giao, nhận quân, đại diện thanh niên lên đường nhập ngũ hứa ra sức tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ và các chế độ quy định của Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân; tích cực học tập, nâng cao trình độ; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

► Năm nay, quận Ô Môn giao 161 thanh niên cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng và 65 thanh niên cho các đơn vị Bộ Công an. Trong tổng số 226 thanh niên quận Ô Môn nhập ngũ năm nay có gần 60% công dân sức khỏe loại 1 và loại 2, có hơn 29% công dân có trình độ chuyên môn kỹ thuật, có 6 đảng viên.

Đoàn chủ tịch Lễ giao nhận quân quận Ô Môn thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: ANH DŨNG

Tại lễ giao nhận quân, 22 gia đình có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển quân được các cấp khen thưởng. Lãnh đạo thành phố, quận Ô Môn và người thân tặng hoa, động viên các thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ. Trước khi chuẩn bị lên xe nhập ngũ về đơn vị, mỗi thanh niên quận Ô Môn được địa phương tặng 1 triệu đồng.

Lãnh đạo quận Ô Môn trao Giấy khen  các gia đình có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển quân. Ảnh: ANH DŨNG

►Năm 2024, huyện Phong Điền có 224 thanh niên nhập ngũ tại Trung đoàn 294, Sư đoàn 367; Lữ đoàn 226; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an TP Cần Thơ. Trong đó, có 41 thanh niên là đảng viên, 183  đoàn viên, 65 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật. 100% thanh niên đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố và lãnh đạo huyện Phong Điền tặng bánh tét cho tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hồng Vân

Tân binh huyện Phong Điền phấn khởi lên đường thi hành Nghĩa vụ Quân sự. Ảnh: Hồng Vân

► Trong không khí long trọng của buổi lễ ở huyện Cờ Đỏ, 157 thanh niên được giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 73 thanh niên giao cho Bộ Công an. Nhằm động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ, các cấp, các ngành huyện tặng mỗi thanh niên 1 phần quà (trị giá ít nhất 1 triệu đồng mỗi phần). Các xã, thị trấn, ấp, khu vực còn vận động xã hội hóa tặng nhiều vật dụng cần thiết cho thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, động viên tân binh huyện Cờ Đỏ lên đường nhập ngũ. Ảnh: QUỐC THÁI

Niềm vui của tân binh huyện Cờ Đỏ khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: QUỐC THÁI

► Buổi lễ giao nhận quân huyện Vĩnh Thạnh diễn ra long trọng, theo đúng nghi thức, bảo đảm các nội dung theo quy định. 199 thanh niên đã lên đường nhập ngũ tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen 2 gia đình; Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen 20 gia đình có thành tích tốt trong việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Thanh niên huyện Vĩnh Thạnh hăng hái lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: C.H

Theo Hội đồng NVQS TP Cần Thơ, trong 2.038 công dân nhập ngũ năm 2024 có 109 đảng viên; 634 công dân trình độ chuyên môn kỹ thuật, chiếm 31,11%, tăng 0,16% so với năm 2023; 66 công dân là con cán bộ… Các đơn vị nhận quân thuộc Bộ Quốc phòng là Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (Quân chủng Hải quân), Sư đoàn 367, Sư đoàn 375, Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân), Sư đoàn 330, Sư đoàn 8, Lữ đoàn Pháo phòng không 226, Lữ đoàn Thông tin 29, Trung đoàn 152, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ (Quân khu 9). Các đơn vị nhận quân thuộc Bộ Công an là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an TP Cần Thơ.

Thời gian qua, Hội đồng NVQS các cấp đã thực hiện các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng theo hướng dẫn, đảm bảo công bằng, công khai, đạt chất lượng; tuyên truyền hiệu quả Luật NVQS; quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội đối với thanh niên nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ trở về địa phương…

Nhóm PV CT-XH

Chia sẻ bài viết