06/06/2021 - 17:17

Ngày thi thứ 2, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022

13.233 thí sinh thi môn Ngữ văn 

Cán bộ coi thi kiểm tra  thông tin thí sinh trước giờ thi tại Hội đồng thi Trường THPT Thực hành Sư phạm, Trường Ðại học Cần Thơ, quận Ninh Kiều.

(CT) - Ngày 6-6, ngày thi thứ 2 Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022, có 13.233 thí sinh thi môn Ngữ văn, đạt 98,90% thí sinh đăng ký dự thi.  

Theo các thí sinh, đề thi môn Ngữ văn khó hơn đề thi học kỳ II và đề thi thử, song đều nằm trong chương trình, kiến thức đã học và tính phân hóa học sinh. Học sinh trung bình, nếu chịu khó học bài có thể đạt điểm trên trung bình. Phần khá hay của đề là đọc hiểu có 3 đoạn văn, mỗi đoạn đều có ý nghĩa nói về tinh thần đoàn kết, yêu thương chia sẻ, giúp đỡ con người. Phần nghị luận xã hội đòi hỏi học sinh tư duy, phân tích thái độ và suy nghĩ của bé Thu khi ông Sáu ở nhà đến khi đánh giặc trong câu chuyện “Chiếc lược ngà”. Em Ðặng Sỹ Khiêm, thí sinh thi Hội đồng thi Trường THPT Thực hành Sư phạm, Trường Ðại học Cần Thơ, cho biết có thể đạt được 6-7 điểm bài thi môn Ngữ văn. Riêng phần nghị luận xã hội giúp học sinh hiểu sâu ý nghĩa làm bài, nhưng không thể đoán được điểm.

Ghi nhận tại một số điểm thi, ngay cổng ra vào đều có lực lượng y tế, thanh niên tình nguyện, nhắc nhở thí sinh rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang. Tại mỗi phòng thi đều có trang bị đầy đủ nước sát khuẩn tay, khẩu trang, đảm bảo an toàn phòng dịch... Cán bộ phục vụ công tác thi và thí sinh đều thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế trong thời gian diễn ra thi. 

Theo báo cáo Sở Giáo dục và Ðào tạo TP Cần Thơ, buổi thi thứ ba đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có hiện tượng bất thường xảy ra ở tất cả 27 Hội đồng thi. Các cơ quan chức năng đã tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các Hội đồng thi, tạo mọi điều kiện tốt nhất để thí sinh dự thi và Hội đồng thi hoàn thành nhiệm vụ. 

Sáng nay, 7-6, các thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trường  THPT Chuyên Lý Tự Trọng tiếp tục thi môn chuyên, thời gian làm bài 150 phút.

Tin, ảnh: B.NG

Chia sẻ bài viết