03/10/2016 - 21:29

1/5 trẻ độ tuổi mầm non bị viêm tai giữa

(CT)- Trong 5 trẻ thì có 1 trẻ mắc bệnh viêm tai giữa, với biểu hiện bệnh không rõ ràng, khó chẩn đoán, điều trị không đầy đủ, đúng cách, diễn tiến âm thầm, dẫn đến nhiều biến chứng ảnh hưởng sự phát triển ngôn ngữ và trí tuệ của người bệnh. Đó là chia sẻ của Thạc sĩ – bác sĩ Phạm Thanh Thế - Bộ môn Tai mũi họng, Trường Đại học Y dược Cần Thơ, tại Hội nghị khoa học chuyên đề về Cập nhật kiến thức điều trị bệnh lý tai do Bệnh viện Tai mũi họng thành phố vừa tổ chức.

Theo bác sĩ Phạm Thanh Thế, bệnh viêm tai giữa rất phổ biến trong cộng đồng, nhưng việc chẩn đoán lại rất khó khăn, do các biểu hiện bệnh nghèo nàn. Chỉ khoảng 10% bệnh nhân viêm tai giữa có biểu hiện thủng màng nhĩ, chảy mủ, còn 90% bệnh nhân không có triệu chứng rõ ràng, chỉ có dấu hiệu duy nhất là nghe kém, ù tai nên bệnh thường bị bỏ sót. Trong nhiều trường hợp, bên cạnh sử dụng các phương tiện chẩn đoán thông thường như đèn soi tai chuyên dụng, bác sĩ chuyên khoa phải kết hợp nội soi và thực hiện một số xét nghiệm cận lâm sàng đánh giá chức năng tai, thậm chí, phải CTScan mới chẩn đoán được bệnh.

Viêm tai giữa có nhiều loại bệnh, gồm bệnh viêm tai giữa thanh dịch, viêm tai nhày (viêm tai keo), xơ nhĩ, xẹp nhĩ và cholesteatome… Trẻ em từ 2 - 5 tuổi là đối tượng mắc bệnh viêm tai giữa nhiều nhất, diễn biến bệnh kéo dài, cho đến tuổi lao động, đến lúc bệnh nhân gặp phải các biến chứng như nghe kém hoàn toàn, viêm màng não, liệt mặt,… thì việc điều trị trở nên rất khó khăn.

Nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm tai giữa phổ biến nhất là viêm V.A ở trẻ em, viêm xoang ở người lớn và khối u ở vòm mũi họng.

Việc điều trị viêm tai giữa mặc dù rất hiệu quả ở giai đoạn sớm, nhưng trở nên rất khó khăn ở giai đoạn muộn, khi bệnh lý đã lan rộng và gây tổn thương các cấu trúc tai giữa..

Bác sĩ Phạm Thanh Thế khuyến cáo, các bậc phụ huynh cũng cần nghĩ đến bệnh viêm tai giữa khi con trẻ (đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi) có các dấu hiệu sổ mũi, viêm họng, sốt, ho hoặc khi trẻ than đau tai, ù tai, nghe kém. Kể cả người lớn khi có các dấu hiệu trên, cũng cần đến cơ sở y tế chuyên khoa tai mũi họng để được thăm khám và chẩn đoán chính xác.

Thu Sương

Chia sẻ bài viết