31/01/2021 - 23:11

“Xuân tình nguyện” đến với nhiều cảnh đời khó khăn 

(CT) - Hưởng ứng Chiến dịch “Xuân tình nguyện”, các cấp bộ Ðoàn trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục có những phần việc hướng tới cộng đồng nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chị Phan Anh Trang, Phó Bí thư Đoàn khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ, trao quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở ấp Đông Thắng, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai.

Chị Phan Anh Trang, Phó Bí thư Đoàn khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ, trao quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở ấp Đông Thắng, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai.

Cụ thể, ngày 31-1, Ðoàn khoa Kế toán - Tài chính ngân hàng, CLB Giọt máu hồng (Trường Ðại học Tây Ðô) phối hợp với CLB Kỹ năng - Cộng đồng SCV (thuộc Ủy ban Hội LHTNVN TP Cần Thơ) tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” tại Trường Tiểu học Thạnh Phú 1, huyện Cờ Ðỏ. Ngoài tư vấn, hướng dẫn một số kỹ năng phòng chống dịch bệnh, các bạn trẻ còn tặng 30 phần quà gồm nhu yếu phẩm, bánh kẹo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

m Trước đó, Ðoàn khoa Dược, Trường Ðại học Nam Cần Thơ, tổ chức thăm và tặng 30 phần quà cho người vô gia cư, công nhân vệ sinh đường phố có hoàn cảnh khó khăn. Các phần quà gồm nhu yếu phẩm và một số vật dụng y tế. Ðoàn trường Ðại học Nam Cần Thơ còn phối hợp với Ðoàn khối Cơ quan Dân Chính Ðảng thành phố tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc tại nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở quận Bình Thủy và huyện Thới Lai. Qua đó, đã cấp phát 500 cơ số thuốc và 100 phần quà giúp bà con vui xuân đón Tết.

Với học sinh, sinh viên, Hội Sinh viên TP Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Hội LHTNVN thành phố vận động hơn 1.000 phần quà bao gồm vé xe, nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập. Hội Sinh viên thành phố còn tổ chức chương trình “Ngôi nhà yêu thương - Gia vị yêu thương”. Qua đó, vận động gạo, mì gói, gia vị, bánh mứt… tất cả sản phẩm được bán với giá tượng trưng (10.000 đồng cho mỗi đơn hàng) nhằm san sẻ khó khăn với người lao động, học sinh và sinh viên.

Tin, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết