04/04/2010 - 10:30

“Xin lỗi, tôi không hay điện thoại reo”

Đó là câu nói “không thật lòng” mà dân Anh hay dùng nhất. Theo kết quả khảo sát 4.300 người ở xứ sương mù vừa được công bố trên tờ Điện tín, 25% số người được hỏi đã thú nhận sử dụng câu nói trên khi trả lời một cuộc gọi nhỡ (thực chất là không muốn nghe). Trung bình hằng ngày, mỗi người dân xứ sương mù nói dối 4 lần, tính ra gần 1.500 lần/năm. 17% nam giới thừa nhận họ thường xuyên dùng “lời nói dối ngọt ngào” với vợ hoặc bạn gái, bình quân ít nhất 2 lần mỗi ngày. 30% dân Anh không nói thật về thể trọng của mình trong khi 25% bịa đặt về số nợ họ đang gánh. Cánh mày râu ở Anh được xem là “chuyên gia bẻ cong sự thật” số 1, với mỗi ngày “giả dối” trung bình 5 lần, so với 3 lần ở phái đẹp.

OnePoll, công ty nghiên cứu thị trường thực hiện cuộc khảo sát trên, đã lập danh sách 50 câu nói dối phổ biến nhất ở Anh hiện nay. Đứng thứ hai là câu “Tôi không mang theo tiền”, tiếp đến là “Mọi việc đều ổn - Tôi khỏe”, “Em trông đáng yêu lắm”, “Rất vui khi gặp bạn”, “Anh sẽ mua nhẫn cho em”, “Chúng ta luôn là bạn tốt”, “Chúng mình sẽ sớm gặp nhau”, “Tôi đang trên đường đến”, “Điện thoại của anh hết pin”, “Giao thông tệ quá”, “Anh sẽ gọi lại cho em sau 1 phút”, “Tối nay anh làm việc khuya lắm”, “Đồng hồ anh chết máy”…

ĐÔNG NGUYÊN (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết