17/08/2024 - 23:16

“Soi” năng lực quân sự của Mỹ tại Trung Đông 

Trước lo ngại Iran sẽ quyết liệt trừng phạt Israel để báo thù cho các thủ lĩnh Hezbollah và Hamas cũng như mối quan ngại ngày càng gia tăng rằng bất kỳ sự trả đũa nào từ Tehran và các lực lượng ủy nhiệm có thể khiến Trung Ðông lún sâu vào cuộc chiến tổng lực, Mỹ đang nhanh chóng điều động thêm một số khí tài quân sự tới khu vực để bảo vệ đồng minh thân cận nhất Trung Ðông của mình.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ đang đến Trung Đông. Ảnh: U.S Navy

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 11-8 đã ra lệnh triển khai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên lửa dẫn đường USS Georgia đến Trung Ðông. Tàu ngầm lớp Ohio này được trang bị hơn 150 tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk và đã có mặt tại Ðịa Trung Hải vào tháng 7.

Ông Austin còn yêu cầu nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, gồm tàu ​​sân bay USS Abraham Lincoln và các tàu khu trục USS Spruance, USS Stockdale, USS Frank E. Petersen và USS O’Kane, từ châu Á - Thái Bình Dương, nhanh chóng di chuyển tới khu vực để thay thế nhóm tấn công tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Ðộng thái này diễn ra chưa đầy 2 tháng sau khi chủ nhân Lầu Năm Góc chỉ đạo chiếc USS Theodore Roosevelt, lúc đó cũng đang triển khai ở Thái Bình Dương, thay thế tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower ở Biển Ðỏ, giúp bảo vệ hoạt động vận chuyển thương mại và ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Houthi.

“Bộ trưởng Austin tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc thực hiện mọi bước có thể để bảo vệ Israel và lưu ý đến việc tăng cường thế trận và năng lực quân sự của Mỹ trên khắp Trung Ðông trước bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang” - Lầu Năm Góc trong một tuyên bố cho biết.

Khi đến nơi, số khí tài quân sự nói trên sẽ phối hợp với số khí tài hiện có của Mỹ ở Trung Ðông và Ðông Ðịa Trung Hải, vốn được triển khai để ứng phó với nhiều cuộc xung đột và khủng hoảng khác nhau. Trong số đó gồm Nhóm sẵn sàng đổ bộ (ARG) được triển khai hồi tháng 6 và đang hoạt động ở Ðông Ðịa Trung Hải. ARG gồm tàu ​​tấn công đổ bộ đa năng USS Wasp và Ðơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 24 (MEU); tàu đổ bộ USS Oak Hill và tàu vận tải đổ bộ USS New York.

Trước đó, 2 tàu khu trục, gồm USS Bulkeley và USS Roosevelt, cũng đã được triển khai tới khu vực. Hiện tàu khu trục thứ ba USS Laboon đang neo đậu tại Souda - một vịnh và bến cảng tự nhiên gần thị trấn Souda trên bờ biển phía Tây Bắc của đảo Crete (Hy Lạp). Thời gian qua, USS Laboon được Mỹ triển khai ngoài khơi bờ biển Yemen sau khi Houthi phát động các cuộc tấn công nhằm các tàu thương mại trên tuyến vận chuyển quan trọng qua Biển Ðỏ. Tương tự USS Laboon, tàu khu trục USS Cole cũng được Washington triển khai ở Biển Ðỏ, “chung tay” chống lực lượng Houthi. USS Cole được giao nhiệm vụ bảo vệ các tuyến đường vận chuyển thương mại ở Biển Ðỏ và Vịnh Aden trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Houthi.

Ngoài số khí tài nói trên, Mỹ có hàng ngàn quân nhân đóng quân ở Trung Ðông và thiết lập ít nhất 19 căn cứ quân sự tại khu vực, gồm 8 căn cứ thường trực tại các nước Bahrain, Ai Cập, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Syria và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Ngoài ra, Mỹ cũng có căn cứ quân sự bí mật tại Israel.

Tại các căn cứ trên, Mỹ đã triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và các tiểu đoàn tên lửa Patriot từ nhiều năm qua và đã được tăng cường sau khi Hamas tấn công vào lãnh thổ Israel vào tháng 10 năm ngoái, dẫn đến cuộc chiến tại Dải Gaza kéo dài hơn 10 tháng nay.

Iran hồi tháng 4 đã phóng 170 UAV Shahed, 30 tên lửa hành trình, 110 tên lửa đạn đạo vào Israel trong đòn tấn công trực tiếp quy mô lớn nhằm đáp trả vụ không kích tòa lãnh sự của nước này ở Syria. Song, 99% vật thể do Iran phóng đã bị Israel và các đối tác của nước này đánh chặn, chỉ có một số lượng nhỏ tên lửa đạn đạo vươn tới Israel. Trong đó, hơn 70 UAV và 3 tên lửa đạn đạo đã bị tàu hải quân và máy bay quân sự Mỹ đánh chặn.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết