29/01/2018 - 14:42

“Sao Tháng Giêng” Nguyễn Thành Giang 

Không chỉ học giỏi, Nguyễn Thành Giang (quê huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp)- sinh viên (SV) ngành Ngôn ngữ Pháp, Trường Đại học Cần Thơ, còn là hạt nhân khơi dậy nhiều hoạt động, phong trào. Với vai trò Liên Chi hội (LCH) trưởng LCH SV Đồng Tháp, Giang tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ học bổng, tạo sân chơi giúp hội viên rèn luyện, tiến bộ hơn trong học tập. Dịp 9-1 vừa qua, Giang vinh dự được Trung ương Hội SV Việt Nam tặng Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”.

Nguyễn Thành Giang (bìa trái), sinh viên ngành Ngôn ngữ Pháp và bạn bè chuẩn bị mô hình phục vụ buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Pháp. Ảnh: Q. THÁI

Nguyễn Thành Giang (bìa trái), sinh viên ngành Ngôn ngữ Pháp và bạn bè chuẩn bị mô hình phục vụ buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Pháp. Ảnh: Q. THÁI

Đặc biệt yêu thích văn hóa nước Pháp nên sau khi tốt nghiệp THPT, Giang thi vào ngành Ngôn ngữ Pháp. Do không được học tiếng Pháp những năm phổ thông nên khi bước chân vào giảng đường đại học, Giang khá bỡ ngỡ và phải nỗ lực gấp bội để theo kịp bạn bè. Ngoài việc học trên lớp, Giang tự học tiếng Pháp trên mạng bằng cách xem phim, nghe nhạc hoặc đọc sách, báo viết bằng tiếng Pháp. Giang bộc bạch: “Học ngoại ngữ cần quá trình tập luyện thường xuyên nên em luôn nỗ lực, kiên trì học hỏi, tiếp thu kiến thức nhiều kênh khác nhau: học qua thầy cô, bạn bè, Internet và tranh thủ nắm bắt cơ hội làm quen, trò chuyện với người Pháp để tăng vốn từ vựng, thực hành kỹ năng giao tiếp”.

Bên cạnh đó, Giang tham gia các buổi sinh hoạt do Câu lạc bộ Tiếng Pháp thuộc Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp tổ chức hằng tháng để tích lũy kiến thức và rèn luyện kỹ năng nghe- nói tiếng Pháp. Giang chia sẻ: “Bên cạnh cơ hội rèn kỹ năng ngoại ngữ, qua những buổi sinh hoạt theo chủ đề, em hiểu rõ hơn đất nước và con người nước Pháp, làm nền tảng để nắm bắt tốt ngôn ngữ Pháp”. Những ngày không có tiết học trên lớp, Giang thường đến thư viện đọc sách hoặc học nhóm với bạn bè. Cần cù và siêng năng học tập, năm học nào, Giang cũng đạt kết quả học lực loại Giỏi. Giang còn nhận dẫn tour hoặc hỗ trợ phiên dịch các đoàn cán bộ, SV Pháp đến TP Cần Thơ tham quan hoặc làm việc, để có môi trường tương tác, thực tập, qua đó rèn luyện ngữ âm tốt hơn.

Không chỉ học giỏi, từ tháng 11-2016 đến nay, Giang được hội viên tín nhiệm bầu làm LCH trưởng LCH SV Đồng Tháp. Với vai trò “thủ lĩnh”, Giang có nhiều sáng kiến tổ chức các hoạt động chăm lo cho hội viên, SV có hoàn cảnh khó khăn. Có thể kể đến sáng kiến vận động học bổng “Sen kết nối” triển khai từ tháng 3-2017, đến nay đã trao 3 suất học bổng (3 triệu đồng/suất) tiếp sức SV nghèo đến trường. Điều đáng quý là học bổng do SV đóng góp hoặc các chi hội phát động SV thu gom vật liệu phế thải, bán quà lưu niệm, đặc sản quê hương và tổ chức chương trình văn nghệ gây quỹ. Mỗi năm, LCH còn giới thiệu khoảng 6 SV có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng “Nguyễn Sinh Sắc” của tỉnh. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, LCH tổ chức chương trình “Chuyến xe đồng hương”, qua đó, hỗ trợ chi phí vé xe, quà Tết cho khoảng 20 SV vượt khó, học tốt, về quê đón Tết.

Giang còn đề xuất đổi mới các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Theo đó, bên cạnh duy trì chiến dịch “Mùa hè xanh” hằng năm, thời gian nghỉ giữa học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm học, LCH tổ chức chương trình “Kỳ nghỉ xanh” với nhiều hoạt động hướng về quê hương. “Kỳ nghỉ xanh” diễn ra tháng 12-2017, thu hút 80 SV các “mặt trận”: huyện Cao Lãnh, huyện Lấp Vò và TP Sa Đéc. SV tham gia sửa chữa nhà cho người già neo đơn, giặm vá đường giao thông, vệ sinh môi trường, trồng hoa và làm cột cờ, đồng thời, tổ chức nhiều sân chơi cho trẻ em… Qua đó, góp phần giáo dục, khơi dậy ý thức trách nhiệm xã hội SV trong xây dựng quê hương.

Những ngày này, Giang cùng LCH tất bật chuẩn bị nhiều hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất 2018, tạo sân chơi bổ ích cho hội viên, SV. Trong đó, LCH tổ chức nhiều hoạt động thăm, tặng quà gia đình chính sách, SV nghèo... Qua đó, giúp SV đón xuân vui tươi, đầm ấm và thắt chặt hơn nữa tình đồng hương.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết