22/05/2023 - 20:33

“Pháo đài” Bakhmut hoang tàn trong cuộc chiến Nga - Ukraine 

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Trận chiến kéo dài 9 tháng ở Bakhmut đã phá hủy thành phố 400 tuổi ở miền Ðông Ukraine này và lấy đi sinh mạng của hàng chục ngàn người. Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố Wagner, công ty an ninh tư nhân có quan hệ với Ðiện Kremlin, đã chiếm giữ thành phố, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thì nói rằng Bakhmut không bị lực lượng Nga chiếm đóng hoàn toàn.

Khung cảnh tan hoang tại thành phố Bakhmut. Ảnh: AP

Nằm cách thành phố Donetsk do Nga kiểm soát chừng 55km về phía Bắc, Bakhmut là một trung tâm công nghiệp quan trọng, được các mỏ muối và thạch cao bao quanh và là nơi sinh sống của khoảng 80.000 người trước khi chiến sự nổ ra. Bakhmut nổi tiếng với loại rượu vang được sản xuất dưới lòng đất, là nơi thu hút du khách nhờ những đại lộ rộng lớn rợp bóng cây, những công viên thoáng mát và những lâu đài nguy nga có từ cuối thế kỷ 19.

Ðối với Ukraine, Bakhmut trở thành một “pháo đài” điển hình về sự phản kháng kiên quyết và bền bỉ. Thành phố đã chứng kiến nhiều cuộc giao tranh dữ dội nhất kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine. Hình ảnh về những chiến hào đẫm máu được chia sẻ rầm rộ trên ứng dụng nhắn tin Telegram và “Bakhmut giữ vững!” trở thành khẩu hiệu phổ biến trên phương tiện truyền thông xã hội Ukraine.

Trong những tháng gần đây, trung tâm đô thị này đã bị tàn phá nặng nề giữa các cuộc giao tranh quyết liệt. Hiện các chỉ huy của Ukraine thừa nhận rằng Nga đang kiểm soát hơn 90% thành phố. Tuy nhiên, các lực lượng Ukraine đang có những bước tiến đáng kể gần các con đường chiến lược xuyên qua vùng nông thôn ngay bên ngoài thành phố, phá vỡ sườn phía Bắc và phía Nam của Nga. “Kẻ thù đã thất bại trong việc bao vây Bakhmut. Việc quân đội chúng tôi tiếp tục tiến công ở vùng ngoại ô làm phức tạp thêm sự hiện diện của kẻ thù. Quân đội của chúng tôi đã chiếm thành phố trong tình trạng bán bao vây, từ đó cho chúng tôi cơ hội tiêu diệt kẻ thù” - Hanna Maliar, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho biết.

Theo giới phân tích, việc mất Bakhmut có thể giáng một đòn mạnh vào tinh thần của Ukraine sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, ngược lại là động lực tinh thần to lớn cho Nga và có thể cho phép Mát-xcơ-va thu hút sự ủng hộ của quốc tế cho một thỏa thuận có thể buộc Ukraine phải đưa ra những thỏa hiệp. Kateryna Stepanenko, nhà phân tích về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ), cho rằng chiến thắng ở Bakhmut mở ra cánh cửa cho những trận chiến khốc liệt hơn tại Sloviansk hoặc Kostiantynivka, vốn cách Bakhmut chừng 20km.

Theo giới chức Ukraine, Nga đã triển khai quân tiếp viện tới Bakhmut hòng giành lại phần sườn phía Bắc và phía Nam, đồng thời ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine. Giới phân tích cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin rất cần giành được chiến thắng ở Bakhmut, nhờ đó mà Nga có thể tiến sâu hơn vào Ukraine và đạt được mục tiêu “giải phóng Donbass” của nhà lãnh đạo xứ bạch dương.

Chia sẻ bài viết