19/02/2021 - 19:59

Ðồng chí Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết MTTQVN TP Cần Thơ 

(CT) - Ngày 19-2-2021, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN, đến thăm, chúc Tết cán bộ, công chức cơ quan MTTQVN TP Cần Thơ.

Ðồng chí Trần Thanh Mẫn (thứ 2 bên phải sang) chúc Tết và tặng quà cán bộ, công chức cơ quan MTTQVN TP Cần Thơ. 

Ðồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cùng đi. Ðồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ; các đồng chí lãnh đạo, công chức cơ quan MTTQVN thành phố tiếp đoàn.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Trung Nhân báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động nổi bật của Mặt trận các cấp thành phố trong những tháng đầu năm; công tác vận động xã hội hóa chăm lo nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; việc Mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Ðồng chí Trần Thanh Mẫn (thứ 5 bên phải sang) chúc Tết và chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, công chức cơ quan MTTQVN TP Cần Thơ.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN Trần Thanh Mẫn ghi nhận và chúc mừng những kết quả nổi bật năm 2020 của MTTQVN thành phố trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào do Ủy ban T.Ư MTTQVN phát động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội chăm lo đời sống nhân dân. Ðồng chí đề nghị thời gian tới, lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ quan tâm hỗ trợ nâng cấp trụ sở cơ quan MTTQVN thành phố khang trang, sạch đẹp. Mặt trận thành phố triển khai thật tốt Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV bằng chương trình hành động cụ thể. Ðồng chí mong muốn trong năm 2021, Mặt trận thành phố nghiên cứu tập trung thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua bằng những hoạt động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, tạo ấn tượng cho nhân dân; làm sao để bộ mặt thành phố Cần Thơ sáng, xanh, sạch, đẹp, trở thành điểm đến vui chơi, giải trí, nơi đáng sống, nhất là xây dựng đô thị văn minh, nâng cấp đường, hẻm khang trang, khắc phục tình trạng ngập nghẹt… Ðồng thời, Mặt trận thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, lắng nghe ý kiến nhân dân; tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, phát huy sức mạnh của người Cần Thơ sinh sống ở nước ngoài góp sức xây dựng quê hương. Mặt trận các cấp trong thành phố bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương thực hiện tốt các quy trình đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng quy định; củng cố xây dựng bộ máy Mặt trận các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay…

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết