27/07/2020 - 10:00

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021

Ðề thi vừa sức, vẫn đảm bảo phân luồng học sinh 

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 kết thúc vào hôm qua, ngày 26-7, với môn thi cuối là môn chuyên dành cho thí sinh thi vào Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Theo nhiều thí sinh, giáo viên, đề các môn thi nhẹ nhàng, vừa sức nhưng vẫn đảm bảo đánh giá đúng năng lực, phân luồng học sinh.

Thí sinh trao đổi bài thi sau giờ thi môn tiếng Anh tại Hội đồng thi Trường THPT Châu Văn Liêm.

Ghi nhận thực tế tại một số điểm thi trên địa bàn, trong 3 ngày thi vừa qua, đa số thí sinh phấn khởi sau giờ thi mỗi môn. Trương Thùy Dương, học sinh Trường THCS Giai Xuân dự thi tại điểm thi Trường THPT Giai Xuân, huyện Phong Ðiền, cho biết: “Nội dung đề thi các môn nằm trong chương trình học, vừa sức học, em làm được khoảng 70% bài thi”. Tại Hội đồng thi Trường THPT Châu Văn Liêm, Nguyễn Thanh Tùng, học sinh Trường THCS Ðoàn Thị Ðiểm, rất vui vẻ sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn. Tùng nói: “Ðề thi môn Văn vừa sức, khá hay. Phần văn nghị luận bám sát thực tế cuộc sống, em trình bày quan điểm, cảm nhận của mình. Ðề thi môn Toán, Anh văn có 90% nằm trong chương trình học. Em tự tin làm bài được trên 7 điểm môn Anh văn và trên 8 điểm môn Toán”.  

Năm 2020 là năm đặc biệt bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19, học sinh khối lớp 9 TP Cần Thơ phải nghỉ học thời gian khá dài. Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) TP Cần Thơ chỉ đạo các trường linh động triển khai nhiều hình thức dạy và học: trực tuyến, qua truyền hình… nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục, giúp học sinh đủ kiến thức tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Nhận định của một số giáo viên các trường THPT, đề thi cả 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ đều vừa sức, bám sát nội dung kiến thức chương trình THCS nhưng vẫn đảm bảo đánh giá đúng năng lực, phân luồng học sinh.

Kỳ thi tuyển lớp 10 đối với các trường THPT công lập được xem là cơ sở để đánh giá chất lượng đầu vào, giúp các trường có kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học phù hợp. Ðồng thời, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các địa phương ở bậc THCS,  phục vụ tốt việc triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới sắp tới. Theo đánh giá của Hội đồng thi tuyển sinh thành phố, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc; tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ thi được đảm bảo. Bà Trần Hồng Thắm, Chủ tịch Hội đồng tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021, cho biết: “Sở đã chỉ đạo các Phòng GD&ÐT phối hợp các trường chủ động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xa, tham gia thi tại các trường. Sự chuẩn bị chu đáo nguồn lực ở các đơn vị; sự phối hợp chặt chẽ của các sở ngành, chính quyền địa phương đã giúp kỳ thi kết thúc tốt đẹp”.

Năm nay, TP Cần Thơ có hơn 12.700 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT, tổng chỉ tiêu tuyển của các trường hơn 11.100 học sinh. “Thí sinh chưa trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập, vẫn có nhiều cơ hội học tập ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận, huyện; trường ngoài công lập hoặc theo học ở các trường nghề... Hiện các trung tâm, nhất là các trường nghề trên địa bàn thành phố, đã được đầu tư khá tốt, tạo thuận lợi để các em học tập tốt” - bà Trần Hồng Thắm nói.

TP Cần Thơ dự kiến công bố kết quả tuyển sinh lớp 10 ngày 4-8  

(CT)- Sáng 26-7, tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, 528 thí sinh dự thi môn chuyên (vắng 3 thí sinh) ở ngày thi cuối, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 380 học sinh.

Buổi thi cuối diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy định; tình hình an ninh trật tự ở Hội đồng thi được đảm bảo.

Theo kế hoạch, Hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT thành phố bắt đầu làm việc từ ngày 27-7; dự kiến, ngày 4-8 công bố kết quả tuyển sinh. Các trường tổ chức xét tuyển vào lớp 10 từ ngày 4-8 đến 10-8; thời gian này, thí sinh có thể nộp đơn xin phúc khảo và ngày 14-8 sẽ công bố kết quả phúc khảo.

Bài, ảnh: B.KIÊN

 

Chia sẻ bài viết