16/05/2016 - 20:39

PHONG ĐIỀN

“Điểm son” nông thôn mới của đất Tây Đô

Sau 5 năm (2011-2015) xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huyện Phong Điền, TP Cần Thơ đã có 5/6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Mỹ Khánh, Giai Xuân, Tân Thới, Nhơn Ái và Trường Long) và xã còn lại là Nhơn Nghĩa đạt 18/20 tiêu chí. Với kết quả nổi bật này, Phong Điền vinh dự là huyện đầu tiên của thành phố được công nhận "Huyện nông thôn mới".

Chuyển biến về mọi mặt

Qua 5 năm triển khai thực hiện, Chương trình XDNTM của huyện Phong Điền đạt được nhiều kết quả, tất cả các lĩnh vực đều có sự chuyển biến: Nhận thức của nhân dân về XDNTM được nâng cao; hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ; sản xuất phát triển; thu nhập của nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm… Toàn huyện đã huy động và đầu tư các công trình với kinh phí ước đạt hơn 1.813,6 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước trên 707,2 tỉ đồng; vốn tín dụng gần 648,3 tỉ đồng; dân đóng góp khoảng 259,8 tỉ đồng… Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình XDNTM huyện Phong Điền, chia sẻ: "Công tác vận động xã hội hóa là điểm son đáng ghi nhận của huyện đạt được trong tiến trình XDNTM. Huyện vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp được gần 260 tỉ đồng, chiếm 14,3% tổng nguồn vốn XDNTM. Nhiều nơi, XDNTM thật sự trở thành phong trào cách mạng, với đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia".

 Lãnh đạo thành phố tham quan vùng chuyên canh sầu riêng trên địa bàn xã Tân Thới.

Bắt tay XDNTM, các xã của huyện Phong Điền đã chọn hoàn thành các tiêu chí có trọng tâm, trọng điểm. Các tiêu chí cần ít vốn được ưu tiên thực hiện và hoàn thành trước, các tiêu chí "nặng ký" tổ chức thực hiện phân kỳ theo từng giai đoạn. Theo ông Lê Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã Nhơn Ái, XDNTM là chủ trương lớn, mới mẻ; là cuộc cách mạng toàn diện trên tất cả các mặt kinh tế-xã hội. Do đó, xã xác định tập trung cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Bên cạnh việc vận động người dân xây dựng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, Nhơn Ái tập trung cho công tác giảm nghèo thông qua các hoạt động tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn vay giúp các hộ nghèo vươn lên. Ông Huỳnh Đương Quan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giai Xuân, đúc kết: "Bắt tay vào XDNTM, chúng tôi xác định nhiệm vụ trước tiên là xác định rõ điều kiện kinh tế từng hộ, làm công tác tư tưởng để người dân thấy rõ lợi ích đi đôi với nghĩa vụ. "Mưa dầm thấm lâu", người hiểu trước sẽ vận động người chưa hiểu. Đội ngũ đảng viên gương mẫu, tiên phong trong đóng góp XDNTM để quần chúng noi gương. Không chỉ có vậy, mỗi cán bộ, đảng viên còn có trách nhiệm vận động họ hàng, người thân cùng hăng hái tham gia góp sức XDNTM …".

Nông thôn mới giờ không còn xa lạ với người dân huyện Phong Điền. Hơn ai hết, họ nhận thức được vai trò chủ thể và cũng là đối tượng thụ hưởng chính từ chương trình. "Mọi mặt đời sống từ vật chất đến tinh thần đều có sự chuyển biến rõ nét. Đường sá được bê-tông hóa, nhựa hóa thuận tiện cho việc đi lại; trường học được xây dựng khang trang, đầy đủ tiện nghi thuận tiện cho con em học hành; các hộ nghèo được vay vốn ưu đãi, hỗ trợ tiền điện và cấp thẻ bảo hiểm y tế... Tôi tâm đắc nhất là việc hình thành các vùng chuyên canh vú sữa, lúa, rau màu chất lượng cao theo mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác. Nhờ đó, năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản làm ra tăng mà đầu ra cũng ổn định hơn"- ông Trần Văn Lâm, người dân xã Giai Xuân phấn khởi nói. Trên địa bàn huyện còn xây dựng các vườn cây ăn trái kiểu mẫu kết hợp phát triển du lịch sinh thái với thu nhập bình quân hơn 200 triệu đồng/ha/năm. Các mô hình trồng nhãn Idor, sầu riêng, cam mật, vú sữa, dâu Hạ Châu... cho thu nhập bình quân 150 - 350 triệu đồng/ha/năm.

Tiếp tục củng cố, nâng chất

Những ngày này, Phong Điền càng thêm rạng rỡ, nô nức với cờ hoa, cảnh quan môi trường tinh tươm chào đón niềm vui lớn: Phong Điền trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của TP Cần Thơ. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình XDNTM huyện Phong Điền, danh hiệu huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới chỉ là bước đầu. Do đó, để giữ vững danh hiệu này, các xã xác định tiếp tục củng cố, nâng chất các tiêu chí đạt được. Đặc biệt là tiêu chí về giao thông, thủy lợi, môi trường, điện, cơ sở vật chất văn hóa... Đây là các tiêu chí tuy đạt nhưng tỷ lệ chưa cao và dễ bị "tuột" nếu không được quan tâm đúng mức. "Huyện chỉ đạo các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về XDNTM bằng những việc làm cụ thể gắn với từng tiêu chí cụ thể. Điển hình như cùng xây dựng tạo cảnh quan môi trường đẹp đạt 4 tiêu chí sáng - xanh-sạch và an toàn làm giao thông nông thôn, thủy lợi... Ngoài ra, huyện tập trung huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là vận động nhân dân đóng góp để củng cố, nâng chất các tiêu chí đã đạt được"- ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền tâm huyết.

Theo ông Lê Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã Nhơn Ái, thời gian qua, phần lớn kinh phí XDNTM sử dụng đúng mục đích, tập trung cho các tiêu chí giao thông, thủy lợi, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế… Việc hoàn thiện các tiêu chí này góp phần giải quyết yêu cầu bức xúc trong đời sống và thực tế sản xuất nên được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhơn Ái tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực; đồng thời, tập trung chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Không chỉ Nhơn Ái, các xã nông thôn mới khác của Phong Điền cũng lên kế hoạch củng cố và nâng chất các tiêu chí theo hướng bền vững. Trong đó, các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, đóng góp kinh phí làm đường giao thông, thủy lợi... Ngoài ra, tập trung phát triển sản xuất thông qua việc xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như: phát triển vườn cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái; mô hình "Cánh đồng lớn"; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn...

Hòa chung vào niềm vui lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phong Điền, ông Đào Anh Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: Phong Điền có được kết quả ngày hôm nay là do sự quyết tâm, đồng lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội. Công tác chỉ đạo thống nhất, tập trung, đồng bộ và quyết liệt trong việc đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn trong quá trình thực hiện. Đây là bài học kinh nghiệm cho các huyện và các xã XDNTM trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, Phong Điền không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đạt được. Để giữ vững danh hiệu huyện nông thôn mới, Phong Điền cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu, đồng thuận từ đó phát huy đúng và đủ vai trò chủ thể của người dân trong XDNTM. Đối với việc thực hiện các tiêu chí, hằng năm, Ban Chỉ đạo Chương trình XDNTM huyện tổ chức kiểm tra tiến độ việc thực hiện nâng chất các tiêu chí chưa đạt, đánh giá lại các tiêu chí đã đạt từ đó có hướng hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời...

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết