21/06/2010 - 21:00

“Dế” có thể đo nhịp tim

Bạn cảm thấy đau nhói ở ngực và tự hỏi không biết mình có nên đến gấp bệnh viện hay không? Điện thoại EPI Life có thể là thứ bạn cần. Mới nhìn, chiếc a-lô màn hình cảm ứng nặng 106 gam trông như những “dế” thông minh thời thượng hiện nay nhưng nó có tích hợp máy đo điện tâm đồ có thể đo nhịp tim.

“Bên trong điện thoại có trang bị máy đo điện tim cho phép người dùng, không phải là y bác sĩ, có thể tự thực hiện thao tác đo bằng cách đặt ngón tay lên hai bên điện thoại (ảnh)”, Chiw U-Jin, giám đốc y khoa của nhà sản xuất Ephone International (Singapore), giải thích. Biểu đồ điện tim sau đó được gửi đến bệnh viện để các y bác sĩ đọc. Trong phòng vài phút, kết quả đánh giá tình trạng tim sẽ được gửi cho người dùng qua tin nhắn. Dựa theo đó, người dùng sẽ quyết định có cần đến bệnh viện khám hay không.

Sản phẩm trên dự kiến sẽ có mặt ở Malaysia, Indonesia và Hồng Công vào cuối năm nay. Cũng thu hút nhiều chú ý tại Hội chợ thương mại CommunicAsia2010 tuần qua ở Singapore là ứng dụng WaveSecure, có thể giúp người dùng những dòng điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android, Blackberry, Symbian và Windows Mobile lần theo dấu vết của “chú dế” bị mất cắp và lấy lại dữ liệu trong điện thoại. Theo công ty tenCube của Singapore, với WaveSecure, người dùng có thể khóa điện thoại và xóa dữ liệu trong điện thoại từ xa. Thông qua phần mềm, bản đồ vị trí sẽ được cung cấp khi dấu vết điện thoại được xác định và chủ nhân thậm chí có thể quan sát hoạt động của sim điện thoại.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể sao lưu dữ liệu trên cổng thông tin WaveSecure với dung lượng lưu trữ đến 2 GB. Chưa hết, bạn cũng có thể lựa chọn phục hồi dữ liệu và chuyển sang điện thoại trong trường hợp lấy lại được hoặc chuyển dữ liệu sang điện thoại mới.

TÂM BÌNH (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết