14/05/2015 - 20:05

“Dân số” động vật ăn cỏ suy giảm do nạn săn trộm và phá rừng

Các loài động vật lớn như voi, hà mã và tê giác đang đối mặt với tình trạng suy giảm “dân số” nghiêm trọng do nạn săn bắn và hủy hoại tài nguyên, với khoảng 60% động vật ăn cỏ có nguy cơ tuyệt chủng – theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Science Advances.

Thực tế, tình trạng suy giảm cá thể ở những loài động vật ăn cỏ xảy ra tại châu Phi đã nhiều năm qua, nhưng nghiên cứu mới gióng lên một hồi chuông cảnh báo về sự sụt giảm bầy đàn của chúng trên toàn thế giới do nạn săn bắn lấy thịt. Hiện có khoảng 1 tỉ người đang sống nhờ vào thịt thú rừng. Tình trạng khai thác đất rừng cho những mục đích khác và săn trộm thú để lấy các bộ phận cơ thể như ngà, sừng…cũng ảnh hưởng nghiêm trọng số lượng động vật và môi trường sống của chúng. Đơn cử tại Nam Phi – nơi sinh sống của hơn 80% số tê giác trên thế giới, Bộ trưởng Môi trường Edna Molewa cho biết chỉ trong 4 tháng đầu năm 2015 đã có tổng cộng 331 con tê giác bị săn trộm. Bất chấp các chiến dịch chống săn trộm, số tê giác bị giết hại tiếp tục tăng kỷ lục mỗi năm, cụ thể là 1.215 con vào năm 2014, so với 1.004 con vào năm 2013, 668 con năm 2012 và 448 con năm 2011. Bộ trưởng Molewa cảnh báo nếu không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả, đến năm 2026 loài tê giác ở Nam Phi sẽ gần như tuyệt chủng.

Việc mất đi những loài động vật ăn cỏ trên 100kg chắc chắn sẽ dẫn tới những “hậu quả to lớn về môi trường sinh thái và xã hội” – các nhà nghiên cứu cảnh báo. Để bảo vệ chúng, các nhà khoa học kêu gọi sự ủng hộ và giúp sức của các cộng đồng địa phương nhằm tạo điều kiện để động vật hoang dã sinh sống và di cư một cách an toàn qua vùng đất của họ. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đề xuất triển khai việc đeo vòng cổ cho động vật để theo dõi hoạt động của chúng qua vệ tinh. Ngoài ra, nhằm đảm bảo các loài voi, hà mã và tê giác không bị tuyệt chủng, họ đề nghị các nước giảm khai hoang đất rừng và hạn chế tình trạng săn thú rừng lấy thịt.

HOÀNG NAM (Theo Time, TTXVN)

Chia sẻ bài viết