12/12/2021 - 10:24

“Chuông vàng vọng cổ” reo vui 

Sau 15 mùa “Chuông vàng vọng cổ” được tổ chức, “Chuông vàng vọng cổ” năm 2021 có lẽ là một mùa giải thật đặc biệt với nhiều khó khăn, thử thách do dịch COVID-19. “Lửa thử vàng”, trong khó khăn lại thấy tình yêu cổ nhạc của nhiều người vẫn rất mãnh liệt, vượt qua mọi trở ngại để chinh phục đam mê.

Trong đêm chung kết 3, tất cả 4 thí sinh gây ấn tượng với đề bài diễn trích đoạn cải lương. Thí sinh Ngọc Huyền với trích đoạn “Chong chóng chờ”, thí sinh Diệu Hiền với trích đoạn “Chuyện tình lá diêu bông”, thí sinh Yến Nhi với trích đoạn “Cuộc tình không may” và thí sinh Minh Nghĩa với trích đoạn “Đò tình ngược lối”, đều thể hiện rõ khả năng diễn xuất, giọng ca, tương tác với bạn diễn và bản lĩnh sân khấu. Các giám khảo là NSND Bạch Tuyết, NSND Minh Vương và NSƯT Kim Tử Long đánh giá cao phần thi diễn của thí sinh, nhìn thấy “bóng dáng” của Chuông Vàng, Chuông Bạc... mùa giải năm nay. Trong đó, thí sinh Ngọc Huyền là gương mặt nổi trội nhất. Liên tục 3 đêm chung kết liền, cô đều đạt số điểm cao nhất. Giọng ca nội lực, lối diễn cảm xúc, sáng sân khấu và ăn ý với bạn diễn là những điểm nổi bật của Ngọc Huyền. Điển hình như trong trích đoạn “Chong chóng chờ”, cô vào vai chị Hai trong một trại trẻ mồ côi, an ủi những đứa em cùng số phận trước bi kịch nghiệt ngã đời người. Ngọc Huyền đã diễn tròn vai, lay động cảm xúc của khán giả. Để tìm kiếm được những gương mặt nổi trội như thế này, Ban Tổ chức “Chuông vàng vọng cổ” 2021 đã trải qua một chặng đường nhiều khó khăn. Từ việc trở ngại trong tuyển sinh ở các địa phương, rồi vào vòng tuyển chọn cũng không thể tổ chức trực tiếp do giãn cách xã hội. Thí sinh phải ghi hình phần thi tại nhà rồi gửi giám khảo chấm điểm. Việc tập dượt, làm quen sân khấu cũng rất hạn chế do đảm bảo yêu cầu phòng, chống COVID-19. Vậy nhưng, ê-kíp thực hiện chương trình và thí sinh đã nỗ lực vì tình yêu vọng cổ, sân khấu cải lương. Trong khó khăn đó, Ban Tổ chức vẫn nỗ lực làm mới chương trình. Do các đêm thi chung kết diễn ra trực tiếp nhưng hạn chế khán giả, chương trình đã kết nối với các khán giả xem trực tuyến, kết nối tương tác với khán giả qua các nền tảng số... Chương trình còn mời các nghệ sĩ trưởng thành từ các mùa “Chuông vàng vọng cổ”, phần giao lưu giữa nhà báo Thanh Hiệp và nghệ sĩ khách mời với các bình luận của khán giả trên fanpage “Chuông vàng vọng cổ”... Qua đó, cuộc thi năm nay vẫn rất “xôm tụ”, thu hút người xem. Một điểm hấp dẫn của chương trình là phần nhận xét của Ban Giám khảo gồm NSND Bạch Tuyết, NSND Minh Vương và 1 giám khảo thay đổi qua từng đêm thi. Với kinh nghiệm dày dặn, các giám khảo đã nhận xét ngắn gọn, sát đáng, chỉ rõ điểm mạnh, điểm yếu trong ca, diễn của từng thí sinh để họ rút kinh nghiệm. Đó cũng là bài học để những ai yêu thích vọng cổ học hỏi qua kinh nghiệm thực tế. Vượt qua nhiều trở ngại do dịch COVID-19, “Chuông vàng vọng cổ” 2021 vẫn là mùa giải đầy ấn tượng trong hành trình tìm kiếm Chuông Vàng cho sân khấu cải lương. DUY KHÔI

Nghệ sĩ Ngọc Huyền trong trích đoạn “Chong chóng chờ”. Ảnh: HTV

Trong đêm chung kết 3, tất cả 4 thí sinh gây ấn tượng với đề bài diễn trích đoạn cải lương. Thí sinh Ngọc Huyền với trích đoạn “Chong chóng chờ”, thí sinh Diệu Hiền với trích đoạn “Chuyện tình lá diêu bông”, thí sinh Yến Nhi với trích đoạn “Cuộc tình không may” và thí sinh Minh Nghĩa với trích đoạn “Đò tình ngược lối”, đều thể hiện rõ khả năng diễn xuất, giọng ca, tương tác với bạn diễn và bản lĩnh sân khấu. Các giám khảo là NSND Bạch Tuyết, NSND Minh Vương và NSƯT Kim Tử Long đánh giá cao phần thi diễn của thí sinh, nhìn thấy “bóng dáng” của Chuông Vàng, Chuông Bạc... mùa giải năm nay.

Trong đó, thí sinh Ngọc Huyền là gương mặt nổi trội nhất. Liên tục 3 đêm chung kết liền, cô đều đạt số điểm cao nhất. Giọng ca nội lực, lối diễn cảm xúc, sáng sân khấu và ăn ý với bạn diễn là những điểm nổi bật của Ngọc Huyền. Điển hình như trong trích đoạn “Chong chóng chờ”, cô vào vai chị Hai trong một trại trẻ mồ côi, an ủi những đứa em cùng số phận trước bi kịch nghiệt ngã đời người. Ngọc Huyền đã diễn tròn vai, lay động cảm xúc của khán giả.

Để tìm kiếm được những gương mặt nổi trội như thế này, Ban Tổ chức “Chuông vàng vọng cổ” 2021 đã trải qua một chặng đường nhiều khó khăn. Từ việc trở ngại trong tuyển sinh ở các địa phương, rồi vào vòng tuyển chọn cũng không thể tổ chức trực tiếp do giãn cách xã hội. Thí sinh phải ghi hình phần thi tại nhà rồi gửi giám khảo chấm điểm. Việc tập dượt, làm quen sân khấu cũng rất hạn chế do đảm bảo yêu cầu phòng, chống COVID-19. Vậy nhưng, ê-kíp thực hiện chương trình và thí sinh đã nỗ lực vì tình yêu vọng cổ, sân khấu cải lương.

Trong khó khăn đó, Ban Tổ chức vẫn nỗ lực làm mới chương trình. Do các đêm thi chung kết diễn ra trực tiếp nhưng hạn chế khán giả, chương trình đã kết nối với các khán giả xem trực tuyến, kết nối tương tác với khán giả qua các nền tảng số... Chương trình còn mời các nghệ sĩ trưởng thành từ các mùa “Chuông vàng vọng cổ”, phần giao lưu giữa nhà báo Thanh Hiệp và nghệ sĩ khách mời với các bình luận của khán giả trên fanpage “Chuông vàng vọng cổ”... Qua đó, cuộc thi năm nay vẫn rất “xôm tụ”, thu hút người xem.

Một điểm hấp dẫn của chương trình là phần nhận xét của Ban Giám khảo gồm NSND Bạch Tuyết, NSND Minh Vương và 1 giám khảo thay đổi qua từng đêm thi. Với kinh nghiệm dày dặn, các giám khảo đã nhận xét ngắn gọn, sát đáng, chỉ rõ điểm mạnh, điểm yếu trong ca, diễn của từng thí sinh để họ rút kinh nghiệm. Đó cũng là bài học để những ai yêu thích vọng cổ học hỏi qua kinh nghiệm thực tế.

Vượt qua nhiều trở ngại do dịch COVID-19, “Chuông vàng vọng cổ” 2021 vẫn là mùa giải đầy ấn tượng trong hành trình tìm kiếm Chuông Vàng cho sân khấu cải lương.

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết