30/06/2019 - 18:08

Ðại hội Ðoàn Luật sư TP Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 

(CT)- Ngày 30-6-2019, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố đến dự.

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt đại hội (Luật sư Trần Minh Trị (người thứ 2 từ phải sang) tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Cần Thơ).

Nhiệm kỳ 2013-2018, Đoàn Luật sư thành phố có 270 luật sư thành viên, đứng thứ tư cả nước (sau Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội và tỉnh Đồng Nai) tương đương với tỷ lệ 1 luật sư/4.800 dân, là tỷ lệ luật sư rất cao so với mặt bằng chung trong cả nước. Các tổ chức hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Cần Thơ đã nhận thực hiện 6.249 vụ việc, với tổng doanh thu trên 32 tỉ đồng (so với nhiệm kỳ trước là trên 19 tỉ đồng). Bên cạnh đó, nhiều cá nhân và tổ chức được tặng thưởng 36 Bằng khen của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, 52 giấy khen của Đoàn Luật sư thành phố.

Tại Đại hội, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2018-2023 chính thức ra mắt đại hội, gồm 4 thành viên: luật sư Trần Minh Trị, luật sư Lê Tuấn Khanh, luật sư Nguyễn Kỳ Việt Chương và luật sư Trần Văn Sĩ. Luật sư Trần Minh Trị tiếp tục là Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Cần Thơ. Hai Phó Chủ nhiệm là luật sư Lê Tuấn Khanh và luật sư Nguyễn Kỳ Việt Chương.

Phát biểu tại đại hội, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ yêu cầu Đoàn Luật sư thành phố cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng tại địa phương, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp; thực hiện tốt chế độ tự quản, tăng cường công tác giám sát đối với các tổ chức hành nghề luật sư; đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, phát triển đội ngũ luật sư; mỗi luật sư cần tự giác rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp để trở thành những luật sư giỏi, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần bảo vệ công lý…

Tin, ảnh: H.Y

Chia sẻ bài viết