03/05/2013 - 21:47

Xuất khẩu thủy sản giảm 4,6%

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng 4 ước đạt 464 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt trên 1,7 tỉ USD, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân là do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, nhu cầu nhập khẩu tại 3 thị trường chính sụt giảm. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Mỹ giảm 4,2%; Nhật Bản giảm 6,3% và Hàn Quốc giảm 24,5%. Tuy nhiên, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc và Thái Lan tăng trưởng mạnh với mức tăng lần lượt đạt 50,2% và 23,7% so với quý I/2012. Một trong những nguyên nhân dẫn đến kim ngạch xuất khẩu giảm là nguồn nguyên liệu của một số mặt hàng thủy sản không ổn định như: sản lượng cá tra 4 tháng ước đạt 280 nghìn tấn, giảm khoảng 20% so với năm 2012. Hiện nay, ở hầu hết các địa phương, sản lượng cá tra đều giảm như: Bến Tre ước đạt 38 nghìn tấn (giảm 34,5%), Vĩnh Long ước đạt 42,1 nghìn tấn (giảm 15,3%), Cần Thơ ước đạt 20 nghìn tấn (giảm 23,4%). Duy nhất có tỉnh Đồng Tháp sản lượng tăng 14%, ước đạt 90,2 nghìn tấn. Không những thế, diện tích nuôi tôm ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bị thiệt hại khá lớn (khoảng 65.000ha).

Trong khi đó, các quy định về kỹ thuật và thuế quan tại các thị trường nhập khẩu của Nhật Bản và Hàn Quốc đang là rào cản khiến cho cánh cửa vào thị trường này bị thu hẹp. Cá tra và tôm còn bị áp lực bởi kết quả xem xét hành chính lần thứ 8 thuế chống bán phá giá của Mỹ. Để đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong những tháng tới, lãnh đạo Tổng cục Thủy sản cho rằng, vấn đề cần nhất hiện nay là các doanh nghiệp thủy sản phải đặc biệt chú ý đến chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

THÚY HIỀN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết