25/07/2021 - 22:27

Xử phạt phóng viên thông tin sai trên mạng xã hội

Thanh tra Sở thông tin và Truyền thông (TTTT) TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 07/QÐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin - truyền thông đối với C.L.A.H hiện là phóng viên văn phòng đại diện một cơ quan báo chí của TP Hồ Chí Minh đóng tại Cần Thơ, vì đã có hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” lên mạng xã hội, theo quy định tại Ðiểm a, Khoản 1, Ðiều 101 Nghị định số 15/2020/NÐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ, với mức phạt là 7,5 triệu đồng.

Trước đó, ông C.L.A.H thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng lại các bài báo, kèm dòng trạng thái, bình luận theo hướng phiến diện, mỉa mai để lôi kéo người xem có cái nhìn tiêu cực trước những vấn đề còn tồn tại của xã hội, trước những khó khăn vướng mắc của các cấp, ngành trong quản lý, điều hành, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Khi được mời làm việc với cơ quan chức năng, ông C.L.A.H luôn cho rằng những thông tin mà bản thân đã đăng tải, bình luận, chia sẻ trên tài khoản Facebook cá nhân là không sai phạm, vì đây là trang cá nhân. Nhưng với những chứng cứ được thu thập trước đó, đại diện các cơ quan chức năng đã phân tích và chứng minh hành vi trên của ông C.L.A.H đã vi phạm Nghị định số 72/2013/NÐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Ông C.L.A.H đã ký vào biên bản vi phạm hành chính, bị xử phạt theo quy định tại Ðiểm a, Khoản 1, Ðiều 101 Nghị định số 15/2020/NÐ-CP, với mức phạt là 7,5 triệu đồng; buộc cam kết không tái phạm và phải gỡ bỏ các thông tin vi phạm đã đăng trên tài khoản Facebook cá nhân.

Việc Sở TTTT cùng các ngành liên quan kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm là nhằm giáo dục, răn đe những tổ chức, cá nhân lợi dụng môi trường mạng để tuyên truyền, kích động, truyền đưa thông tin sai sự thật, xúc phạm đến uy tín danh dự của tổ chức, cá nhân, chống phá chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng bám theo bình luận, xuyên tạc, suy diễn khiến dư luận hoang mang, đặc biệt trong lúc cả hệ thống chính trị đang căng mình phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ TTTT cũng đã thường xuyên có các văn bản chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác quản lý và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trên không gian mạng.

SC

Chia sẻ bài viết