15/08/2008 - 20:40

Xu hướng “Nhà xanh” ở Mỹ

Ngói lợp nơi phòng tắm là những chai rượu tái chế. Sàn nhà làm bằng tre. Khu vườn được phun tưới bằng nước mưa chứa trong những chiếc thùng dung tích hơn 1.000 lít. Từ khung bằng nhựa tái chế cho đến mái có gắn hệ thống pin năng lượng Mặt trời, mọi thứ trong và xung quanh nhà được thiết kế cho mọi người thấy có thể dễ dàng xây hoặc cải tạo nhà theo hướng môi trường bền vững. Đó là ngôi Nhà thông minh (SmartHome) rộng 232 m2 đang được trưng bày bên ngoài Bảo tàng Khoa học và Công nghiệp ở Chicago.

Nhà thông minh với phần mái một bên làm vườn hoa,
một bên lắp hệ thống pin năng lượng Mặt trời.  

Kredich Nate - phó chủ tịch về phát triển thị trường nhà ở của Hội đồng Nhà xanh Mỹ cho rằng xu hướng nhà thân thiện môi trường (gọi tắt là nhà xanh) đang phát triển mạnh ngay cả khi thị trường nhà đất của Mỹ đang trong cơn nguy khốn. Năm nay, nhà xanh dự kiến sẽ chiếm 6% trong ngành xây dựng nhà ở Mỹ, tăng gấp 3 lần so với năm 2005.

Mục đích của cuộc triển lãm ở Chicago, kéo dài đến tháng 1-2009, là cho khách tham quan thấy rằng việc tiết kiệm năng lượng và bảo tồn các nguồn tài nguyên đều trong tầm tay mỗi người – cho dù là toàn bộ ngôi nhà hay chỉ một chi tiết của căn hộ. Theo kiến trúc sư Michelle Kaufmann – người thiết kế Nhà thông minh, ngôi nhà tiền chế này sử dụng năng lượng ít hơn ½ và sử dụng nước ít hơn 1/3 so với nhà bình thường. Trong nhà, chậu rửa chén trong bếp được làm bằng bê-tông kết hợp với tro than. Nước từ bồn tắm được tái dùng để dội rửa toilet. Chiếc xe đạp trong phòng ngủ của trẻ khi được đạp trong 30 phút sẽ cung cấp điện cho máy trò chơi điện tử.

Khi tham quan Nhà thông minh, khách sẽ được nhận quyển sổ tay giới thiệu về chức năng, cách thức lắp ráp cũng như nơi mua các bộ phận trong ngôi nhà. Như chiếc xe đạp vừa kể chẳng hạn, nó được lắp ráp tại nhà từ những phụ tùng mua trên một website hàng điện tử.

Cùng mẹ đến tham quan Nhà thông minh, Jasmine Davis (23 tuổi) cho rằng cuộc triển lãm giúp cô rút tỉa kinh nghiệm cho căn hộ riêng của mình sau này. Còn David Johnston, chủ một công ty tư vấn nhà xanh quốc tế ở Colorado thì nói rằng triển lãm là cách tuyệt vời nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về những lợi ích của công nghệ xây dựng gần gũi môi trường. Theo Johnston, một trong những đặc điểm cơ bản của công nghệ nhà ở thân thiện môi trường là ngôi nhà có thể trông giống bất kỳ thứ gì, nói một cách khác, bạn không cần phải thay đổi hình dáng ngôi nhà mới có thể làm nó gần gũi với môi trường. Johnston cho rằng chỉ cần tiết kiệm năng lượng, bảo tồn các nguồn tài nguyên, tái chế đồ phế thải và cải thiệt chất lượng không khí trong nhà là có thể làm ngôi nhà thân yêu của mình trở nên “xanh”.

H.A (Theo AP)

Chia sẻ bài viết